Học viện Phụ nữ Việt Nam khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Hôm nay (18/9), Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016. 

 Học viện Phụ nữ Việt Nam khai giảng năm học mới
 Học viện Phụ nữ Việt Nam khai giảng năm học mới ảnh 1 Học viện Phụ nữ Việt Nam khai giảng năm học mới ảnh 2 Học viện Phụ nữ Việt Nam khai giảng năm học mới ảnh 3 Học viện Phụ nữ Việt Nam khai giảng năm học mới ảnh 4 Học viện Phụ nữ Việt Nam khai giảng năm học mới ảnh 5
Năm nay toàn học viện có 104 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu và hơn 1.000 sinh viên , trong đó có 510 sinh viên khóa 3, với 4 chuyên ngành: Công tác xã hội; Luật; Quản trị kinh doanh; Giới và phát triển. Năm học này, Học viện dành 500 chỗ ở ký túc xá cho các tân sinh viên. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhà trường tạo điều kiện vào ở ký túc và hỗ trợ chi phí, giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện.  

Khai mạc buổi lễ khai giảng, TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - phát biểu: “Trong năm học vừa qua, việc tổ chức đào tạo đại học, trung cấp ngày càng được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; gắn với việc hoàn thiện chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng. 

Công tác bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp được đẩy mạnh về quy mô thông qua việc chuyển giao chương trình (TOT), phân cấp bồi dưỡng và triển khai các lớp theo hình thức kết hợp giữa học trên lớp và E-learning (học qua mạng); chất lượng bồi dưỡng nhìn chung được đảm bảo với sự tham gia giảng dạy thường xuyên của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ TW Hội LHPN Việt Nam và các chuyên gia bên ngoài Học viện. 

Công tác nghiên cứu khoa học được mở rộng về số lượng, thu hút sự tham gia của nhiều giảng viên, nghiên cứu viên. Học viện đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, ban hành hệ thống quy chế, quy định trên tất cả các mặt hoạt động, đảm bảo việc vận hành, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học đã có sự đầu tư nâng cấp mạnh mẽ gắn với việc đưa tòa nhà đa năng vào sử dụng, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu về phòng học, phòng làm việc, thư viện, phòng Lab theo hướng hiện đại”.

Từ những kết quả tích cực trên tất cả các mặt, nhất là kết quả công tác tuyển sinh năm 2015 vừa diễn ra; có thể khẳng định: Học viện Phụ nữ Việt Nam đã bước đầu xây dựng được hình ảnh, vị thế của mình là một cơ sở giáo dục đại học có tổ chức giảng dạy nghiêm túc, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của người học. 

Ghi nhận những thành tích đạt được của thầy và trò trong năm học 2014-2015, Thủ tướng Chính phủ, TW Hội LHPN Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng thưởng bằng khen cho Học viện.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - biểu dương thành tích mà thầy trò Học viện đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị sinh viên cả 3 khóa cần tích cực rèn luyện và thực hiện cuộc vận động xây dựng mẫu hình thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” nâng cao trình độ mọi mặt để tiếp cận nhanh với  tri thức  toàn thế giới.  

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo cơ hội cho Học viện trở thành đầu mối tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực tích hợp giới trong giáo trình, tài liệu và giảng dạy bậc cao đẳng, đại học, sau đại học, phổ thông, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực đào tạo và các lĩnh vực khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ