Học viện Ngân hàng cam kết mang nguồn nhân lực chất lượng tốt

GD&TĐ - Ngày 2/10, Học viện Ngân hàng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2024 – 2025.

GS.TS Bùi Hữu Toàn – Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng trao học bổng cho các tân thủ khoa đầu vào.
GS.TS Bùi Hữu Toàn – Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng trao học bổng cho các tân thủ khoa đầu vào.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc phụ trách ban Giám đốc Học viện Ngân hàng chia sẻ, nền kinh tế Việt Nam đang thay đổi từng ngày dưới sự tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Theo đó để thích ứng, nắm bắt được cơ hội này, sinh viên phải trang bị cho mình không chỉ kiến thức nền tảng mà còn là khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích và quản trị công nghệ.

Các em cần phải nỗ lực rèn luyện trí tuệ, kỹ năng mềm và khả năng thích nghi linh hoạt; không ngừng học hỏi, tiếp thu và ứng dụng công nghệ nhưng đừng quên con người mới là yếu tố quyết định sự thành công của công nghệ.

0c8e4302e1b547eb1ea4-6059.jpg
PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt.

Công nghệ có thể tạo ra cơ hội nhưng chỉ khi các em chủ động tiếp cận, sáng tạo và phát triển bản thân. Các em mới thực sự tận dụng được nó để tạo ra giá trị lớn hơn cho chính mình và xã hội.

Bà Hoàng Anh cũng mong rằng, giữa xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, điều quan trọng là chúng ta phải biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các em cần thấm nhuần những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông như tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và nhân ái; hãy là những người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

a3dc61bac20d64533d1c-6789.jpg
Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại Lễ khai giảng, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã gửi lời chúc mừng đến thầy trò, Học viện Ngân hàng đặc biệt là những tân sinh viên đã trúng tuyển vào trường năm nay.

Ông Tú mong rằng, chặng đường phía trước còn dài, môi trường sinh hoạt và học tập mới, phương pháp giảng dạy mới và những miền tri thức mới đòi hỏi các em không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Từ đó, các em tự nuôi dưỡng một ý chí, phương pháp học tập tiên tiến, rèn luyện hành vi, thái độ, văn hoá ứng xử năng động, văn minh; vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thành công trong học tập, làm nền tảng trong học tập, vững chắc cho sau này.

Với cơ sở giáo dục, đào tạo có bề dày truyền thống, uy tín, chất lượng cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có trình độ, nhiệt huyết, tâm huyết giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hoàn thiện như Học viện Ngân hàng, các em sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi học tập, rèn luyện và lĩnh hội những tri thức mới để trở thành những cán bộ tài chính, ngân hàng ưu tú trong tương lai và là nguồn nhân lực bổ sung quan trọng cho ngành ngân hàng và đất nước.

Cuối buổi lễ, PGS.TS Bùi Hữu Toàn – Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho thầy và trò học viện.

Thầy và trò luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị, vụ, cục chức năng…. Đặc biệt để các em có điều kiện, cơ hội ở đây học tập, đó là cả sự hậu thuẫn lớn lao về vật chất, tình cảm của cha mẹ, gia đình mong các em hãy trân trọng và phấn đấu.

Học viện Ngân hàng cam kết sẽ mang đến cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng tốt nhất, mang tất cả trí tuệ, đạo đức và tinh thần học tập tốt nhất cho sinh viên để các em phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chỗ dựa cho đồng bào

GD&TĐ - Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, hiện trên cả nước có khoảng 20.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp gồm 3,8 triệu thành viên.