Trong số này, tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại giỏi chiếm 10,2%.
Khóa 56 được đào tạo theo Chương trình đào tạo kỹ sư quân sự, với 28 chuyên ngành đào tạo. Học viên được tiếp cận các lĩnh vực công nghệ hiện đại như: trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, học máy, xử lý dữ liệu lớn, blockchain, an toàn thông tin, vật liệu tiên tiến và vật liệu thông minh, hệ thống sản xuất thông minh, công nghệ in 3D, thông tin di động 5G, vũ khí có điều khiển, bản đồ số…
Đây cũng là khóa học thứ 6 Học viện áp dụng đầy đủ 5 chuẩn đầu ra, gồm: kiến thức – kỹ năng chuyên môn; ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; thể lực; điều lệnh và tác phong chính quy.
Thiếu tướng, GS.TS Trần Xuân Nam – Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, trong tổng số 520 học viên khóa 56, có 223 học viên theo học các chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh. Trong đó, 221 học viên đã đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1, B2, chiếm tỷ lệ 99,1% – mức cao nhất trong các khóa đào tạo gần đây của Học viện.
Cùng với tiếng Anh, công tác đào tạo tiếng Nga tiếp tục được duy trì ổn định. Trong 297 học viên học tiếng Nga, có 296 học viên đạt chuẩn đầu ra B1 theo quy định của Học viện; đặc biệt, 1 học viên đạt chứng chỉ tiếng Nga quốc tế. Kết quả này cho thấy năng lực tự học, khả năng tiếp cận các chuẩn đánh giá quốc tế của học viên ngày càng được nâng cao.
Đáng chú ý, số lượng đồ án tốt nghiệp thực hiện bằng ngoại ngữ tăng rõ rệt. Toàn khóa có 19 đồ án được viết và bảo vệ bằng ngoại ngữ, gồm 17 đồ án bằng tiếng Anh và 2 đồ án bằng tiếng Nga.
Đây là minh chứng cho hiệu quả của chương trình đào tạo tích hợp giữa kiến thức chuyên môn và năng lực ngoại ngữ, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường sử dụng ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học và tiếp cận tri thức kỹ thuật quân sự hiện đại.
Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Trung tướng, GS.TS Lê Minh Thái – Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự mong muốn, các học viên sau khi ra trường tiếp tục phát huy tinh thần phấn đấu, tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện; không ngừng khơi dậy ý chí vươn lên, sáng tạo để làm chủ khoa học – công nghệ hiện đại, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Học viện.
Trước yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, GS.TS Lê Minh Thái nhấn mạnh, người kỹ sư quân đội cần không chỉ vững chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tác phong khoa học, mà còn phải có tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực tự học, tự đào tạo và khả năng thích ứng linh hoạt với sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.