Học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số

GD&TĐ - Ngày 2/10, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào thi đua học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương hội khuyến học Việt Nam; ông Vũ Duy Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên.

Hội Khuyến học Thái Nguyên hiện có 382.487 hội viên, với 177 hội khuyến học cơ sở, 2.799 chi hội khuyến học và 693 Ban Khuyến học.

Qua 22 năm thành lập, Hội được tặng 2 Huân chương Lao động: Hạng Ba năm 2012, hạng Nhì năm 2021, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Qua 10 lần tổ chức, chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học” đã hỗ trợ, trao học bổng cho 514.705 lượt học sinh nghèo với số tiền 70.642.674 đồng.

Hội thi “Mổ lợn nhựa khuyến học” ở các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh được duy trì hàng năm đã thu hút nhiều cán bộ, Hội viên Khuyến học các cấp tham gia, giúp Hội Khuyến học các cấp có thêm nguồn kinh phí dành cho hoạt động khuyến học.

Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Việc triển khai 5 mô hình học tập theo chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam: Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và mô hình công dân học tập được các cấp hội thực hiện nghiêm túc.

Triển khai ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động khuyến học, việc đánh giá mô hình "Công dân học tập trên hệ thống phần mềm" bước đầu đạt hiệu quả tích cực.

Thái Nguyên hiện đang đứng trong top 10 tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình này, được Trung ương Hội biểu dương.

Bà Đỗ Thị Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Chúng ta đang sống trong một thế giới không ngừng biến đổi, một kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi trình độ, hiểu biết, kỹ năng, tay nghề và khả năng thích ứng cao.

Chính vì thế, vai trò của học tập, rèn luyện, tự trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ là đặc biệt quan trọng. Chúng ta hãy tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu".

Bà Đỗ Thị Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên.

Bà Đỗ Thị Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên.

Với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, Hội Khuyến học các cấp hãy tiếp tục làm nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần hoàn thành tốt những nội dung thi đua do Thủ tướng phát động, Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo đã dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác khuyến học, khuyến tài trên cả nước.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao hoạt động khuyến học của tỉnh Thái Nguyên.

"Mong rằng, Hội Khuyến học Thái Nguyên sẽ tiếp tục cố gắng dẫn đầu trong công tác chuyển đổi số, phấn đấu phát động phong trào thi đua mới, trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Hồng Sơn nói.

Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Tại chương trình, Hội Khuyến học Thái Nguyên đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” năm 2023 cho các cá nhân; trao phần thưởng cho 12 tập thể, cá nhân trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ