Học sinh Việt Yên (Bắc Giang) lưu giữ, phát huy giá trị dân ca quan họ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên hoan "Em yêu làn điệu dân ca quan họ" không chỉ thu hút sự quan tâm, hưởng ứng đông đảo nhân dân. Đây cũng là sân chơi nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ lưu giữ và phát huy giá trị của quan họ bờ bắc sông Cầu...

Những liền chị nhí thể hiện tài năng quan họ tại Liên hoan.
Những liền chị nhí thể hiện tài năng quan họ tại Liên hoan.

Chiều 21/7, bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện cùng các đơn vị tổ chức Chung kết liên hoan "Em yêu làn điệu dân ca quan họ" huyện Việt Yên lần thứ XIII năm 2022.

Theo bà Hương, liên hoan "Em yêu làn điệu dân ca quan họ" được tổ chức định kỳ hàng năm đã trở thành sự kiện thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo những thế hệ nhân dân yêu dân ca quan họ.

"Đây cũng là sân chơi nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, những mầm non tương lai, lưu giữ và phát huy giá trị của quan họ bờ bắc sông Cầu.

Từ đó nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nghệ thuật của dân ca quan họ...", bà Hương chia sẻ.

Trước đó, trải qua các vòng thi Sơ khảo và Chung khảo từ ngày 2/7- 10/7, liên hoan "Em yêu làn điệu dân ca quan họ" huyện Việt Yên lần thứ XIII năm 2022 đã lựa chọn 21 tiết mục xuất sắc nhất tham gia Chung kết liên hoan.

Ban tổ chức Liên hoan tặng hoa động viên thí sinh nhí.

Ban tổ chức Liên hoan tặng hoa động viên thí sinh nhí.

Tại Chung kết đã hội tụ đông đảo các liền anh, liền chị nhí trên địa bàn huyện tham dự - những gương mặt xuất sắc nhất, với nhiều tiết mục ấn tượng nhất từ giọng ca đến phong cách biểu diễn.

Điển hình như tiết mục: Tưởng đến gần xa của liền chị nhí Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Vào chùa của liền chị nhí Dương Hường và Dương Giang, Cổ tay vừa trắng vừa tròn của liền chị nhí Đoàn Thị Trà My, Tương phùng tương ngộ của liền anh nhí Lê Quốc Khánh…

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 9 giải C và 3 tiết mục đạt giải Thế hệ măng non.
Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 9 giải C và 3 tiết mục đạt giải Thế hệ măng non.

Trong những năm qua ngành Giáo dục Việt Yên đã kết hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện tổ chức nhiều lớp dạy hát dân ca quan họ cho trên 2 nghìn học sinh từ các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện và đưa vào giảng dạy ở một số trường tiểu học.

Dạy hát dân ca quan họ cho học sinh.

Dạy hát dân ca quan họ cho học sinh.

Hầu hết các em học sinh đã được các nghệ nhân dạy hát các làn điệu dân ca quan họ cổ nổi tiếng như: Khách đến chơi nhà; Mời trầu; Ngồi tựa song đào; Lóng lánh; Vào chùa; Xuôi về; Nguyệt gác mái đình...

Qua đó nhằm giúp các em thêm hiểu và yêu các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, quan họ từ đó góp phần giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ