100% thí sinh đoạt huy chương và giải thưởng
Ngày 6/8, đoàn Việt Nam gồm 22 thí sinh và các thầy cô giáo đã từ Tokyo (Nhật Bản) trở về nước. Ngay sau khi đến Hà Nội, đoàn học sinh và thầy cô đã đến giao lưu tại báo Tiền Phong vào cuối giờ chiều cùng ngày.
Thông tin về kết quả của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng Chung kết AIMO 2025 vừa diễn ra tại Nhật Bản, ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Trưởng đoàn Việt Nam tại AIMO 2025 cho biết: Đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Nhật Bản có 22 học sinh tiêu biểu xuất sắc nhất, đã vượt qua các vòng thi trong nước. Đội tuyển có sự góp mặt của 3 em tiểu học, 14 em THCS và 5 em THPT.

Tại Tokyo (Nhật Bản), các em đã thực sự trở thành những đại sứ trí tuệ và văn hóa Việt Nam. Các em đã hoàn thành xuất sắc bài thi tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo với thành tích 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.
Đặc biệt, các em đã mang về cho chúng ta niềm tự hào với tỉ lệ 100% thí sinh đoạt giải – một con số khẳng định tinh thần học tập bền bỉ, bản lĩnh vượt khó và chất lượng đào tạo xuất sắc của học sinh Việt Nam. “Đây là thành tích chưa từng có của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi AIMO, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế” - ông Phượng bày tỏ.
Theo Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, AIMO không chỉ là kỳ thi Toán học. Đây là hành trình học hỏi và hội nhập, nơi các em được rèn luyện tư duy, ngôn ngữ học thuật quốc tế, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa.

Thúc đẩy năng lực tư duy, toán học và ngoại ngữ
Thầy giáo Đặng Minh Tuấn - giảng viên Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), Phó Trưởng Ban Tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO tại Việt Nam, Huấn luyện viên của đội tuyển AIMO Việt Nam – khẳng định, việc học sinh tham gia AIMO – thi toán bằng tiếng Anh là cơ hội thúc đẩy năng lực tư duy, toán học và năng lực ngoại ngữ lên tầm cao mới.

“Cuộc thi cũng mang đến một sân chơi “sòng phẳng” cho học sinh. Dù các bạn ở bất kỳ vùng miền nào, các bạn đều đấu với nhau trên một sân chơi AIMO”, thầy Tuấn bày tỏ.
Xuất sắc giành giải vô địch, em Phan Thành Huy - học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam – chia sẻ, bước vào kỳ thi AIMO 2025 với tâm thế khá thoải mái bởi đã từng tham gia nhiều sân chơi Toán học trước đó. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất lần này là việc đại diện cho học sinh Việt Nam, khiến em cảm thấy trách nhiệm và áp lực hơn nhiều.
“Em nghĩ rằng, chỉ cần nỗ lực, thể hiện 100% khả năng thì kết quả nào cũng có thể chấp nhận được. Việc giành giải Vô địch là một điều bất ngờ và là niềm hạnh phúc lớn lao. Em rất tự hào khi được đứng trên bục nhận giải và càng xúc động hơn khi nghe hai tiếng Việt Nam vang lên giữa bạn bè quốc tế”, Huy xúc động nói.
Tại buổi giao lưu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - chia sẻ, thành tích các em đạt được tại Tokyo không chỉ là danh hiệu mà là hành trình đầy cố gắng, là mồ hôi, công sức và những khoảnh khắc các em dám thử thách chính mình để mang về niềm tự hào cho gia đình, nhà trường và quê hương, đất nước.

"Thành công của các em hôm nay không phải là đích đến, mà là bước khởi đầu để các em tiếp tục phấn đấu. Tôi tin rằng, những trải nghiệm tại AIMO sẽ tiếp thêm cho các em sự tự tin, động lực và hành trang vững chắc để tiếp tục vươn lên, trở thành những công dân toàn cầu, góp phần làm rạng danh đất nước" - ông Sưởng nói.

Ban tổ chức cho biết, Vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 diễn ra từ ngày 3-5/8 tại Nhật Bản với hơn 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, đoàn Việt Nam có ít thí sinh tham dự nhất nhưng lại là đoàn có 100% thí sinh đoạt huy chương và giải thưởng, trong đó có giải Vô địch.
Đấu trường Toán học Châu Á là cuộc thi học thuật uy tín quốc tế, được tổ chức từ năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á. AIMO 2025 không chỉ là kỳ thi Toán học, mà còn là một trong những hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc đưa Toán học bằng tiếng Anh đến gần hơn với học sinh chính là cách thiết thực để trang bị cho thế hệ trẻ những năng lực lõi của công dân thời đại số.
Năm 2025, kỳ thi do ấn phẩm Hoa Học Trò phối hợp Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức tại Việt Nam, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ truyền thông của Báo Tiền Phong cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.