Sáng 5/9, hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, cùng với 26 triệu học sinh, sinh viên các cấp học trong cả nước, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP Huế) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026 với hình ảnh yêu nước thiêng liêng.
Đến dự và chúc mừng buổi lễ có ông Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân; bà Võ Thị Phương Khanh – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh.
Mở đầu chương trình, trong tiếng nhạc mang âm hưởng hào hùng và tự hào, 207 em học sinh lớp 1 bước vào cổng trường được đón chào trong vòng tay của thầy cô và anh chị đi trước.

Trước sân trường, toàn thể học sinh đã xếp thành hình bản đồ Tổ quốc Việt Nam, các thầy cô giáo tạo hình Hoàng Sa – Trường Sa, biểu tượng cho tinh thần “đưa con chữ đến đảo xa”. Hình ảnh con rồng bay và đàn chim bồ câu trắng tung cánh đã tạo nên bầu không khí thiêng liêng, gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn cao của thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Dương Quang Nam, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Năm học mới là khởi đầu của hành trình ươm mầm trí tuệ, chắp cánh ước mơ, để học sinh Trần Quốc Toản vừa học tập, rèn luyện, vừa nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.
Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản có tổng số 29 lớp với 1.003 học sinh, trong đó khối 1 có 6 lớp với 207 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã cải tạo, sơn mới lại một số phòng bộ môn, phòng chức năng và phòng học; đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo 1 phòng thư viện, hàng rào; sắm mới bàn ghế, hệ thống âm thanh và màn hình led, mua sắm thiết bị dạy học, phòng tiếng Anh...


Không chỉ riêng trường Trần Quốc Toản, không khí khai giảng còn diễn ra sôi nổi trên toàn phường Phú Xuân. Với 33 trường học các cấp, hơn 20.000 học sinh và gần 1.200 cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục phường đã có sự chuẩn bị đồng bộ: sửa chữa, nâng cấp hàng chục phòng học, thư viện, nhà vệ sinh; trang bị hàng nghìn bộ thiết bị dạy học tối thiểu; tổ chức quyên góp sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh khó khăn để đảm bảo 100% em có đầy đủ sách vở ngay từ ngày đầu đến lớp.