Học sinh Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) đạt 13 giải tại Kỳ thi WMTC năm 2022

GD&TĐ - Tại Kỳ thi “Vô địch các đội tuyển Toán thế giới” WMTC năm 2022, học sinh Trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất sắc đạt 13 giải.

Em Nguyễn Phúc Nguyên xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi “Vô địch các đội tuyển Toán thế giới” WMTC năm 2022.
Em Nguyễn Phúc Nguyên xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi “Vô địch các đội tuyển Toán thế giới” WMTC năm 2022.

Kỳ thi “Vô địch các đội tuyển Toán thế giới” WMTC (World Mathematics Team Championship) được tổ chức thường niên giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bắt đầu từ năm 2010. Ngay từ năm đầu tiên, kỳ thi đã thu hút 73 đội đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, gồm học sinh cả 3 cấp (Tiểu học, THCS và THPT).

Mục tiêu của WMTC là tạo cơ hội trao đổi những thông tin, ý tưởng và ứng dụng mới nhất liên quan đến Toán đến từ khắp nơi trên thế giới; khai thác khả năng Toán học vốn có, khả năng tìm hiểu và khám phá của học sinh.

Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chương trình học Toán ở từng quốc gia. Bên cạnh đó, gia tăng tình hữu nghị giữa các học sinh, huấn luyện viên và các lãnh đạo đến từ các quốc gia tham dự.

Sự khác biệt so với các kỳ thi Toán quốc tế khác chỉ tập trung vào các cá nhân, Kỳ thi WMTC chú trọng vào hoạt động của tập thể nhóm, đề cao tinh thần hợp tác và kỹ năng tổ chức của học sinh thông qua việc dành thời gian để tranh tài và tham gia các hoạt động tập thể.

Năm 2022 là lần thứ 13 kỳ thi được tổ chức, thu hút hàng nghìn thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Úc, Brazil, Bulgaria, Philippines, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Macao và Việt Nam.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở một số quốc gia, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, các thí sinh tham dự Kỳ thi WMTC 2022 của mỗi quốc gia sẽ tham gia thi tại chính quốc gia đó.

Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức tại Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) với sự tham gia của 565 học sinh của cả 2 cấp học (Tiểu học và THCS). Nội dung đề thi năm nay được đánh giá hay và khó, bao gồm toàn bộ kiến thức trong chương trình học.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vui mừng cho biết, năm nay, học sinh Trường THCS Trưng Vương tham gia kỳ thi WMTC đã xuất sắc đạt 13 giải.

Trong đó, phải kể đến 2 tấm Huy chương Vàng của các em Nguyễn Đăng Nhật Minh (học sinh lớp 9H) và em Nguyễn Phúc Nguyên (học sinh lớp 9H).

3 Huy chương Bạc của các em Nguyễn Hoàng Quốc Anh (học sinh lớp 8H), em Trần Đức Anh (học sinh lớp 9H) và em Đặng Hoàng Lâm (học sinh lớp 7H)

6 Huy chương Đồng của các em Hoàng Gia Hưng (học sinh lớp 9H), em Đỗ Gia Huy (học sinh lớp 9H), em Nguyễn Hoàng Phong (học sinh lớp 9H), em Huỳnh Thanh Phong (học sinh lớp 9H), em Bùi Việt Anh (học sinh lớp 8H), em Nguyễn Gia Huy (học sinh lớp 7H)

2 giải Khuyến khích của các em Nguyễn Hoàng Hà (học sinh lớp 9H) và em Ngô Tấn Vượng (học sinh lớp 9H).

Trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố Hà Nội năm 2022, Trường THCS Trưng Vương cũng có vinh dự khi có 3 thầy cô dự thi và xuất sắc đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì ở các bộ môn Toán học, Mĩ thuật và Âm nhạc.

Trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố Hà Nội năm 2022, Trường THCS Trưng Vương cũng có vinh dự khi có 3 thầy cô dự thi và xuất sắc đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì ở các bộ môn Toán học, Mĩ thuật và Âm nhạc.

Thay mặt Ban giám hiệu Trường THCS Trưng Vương, cô Nguyễn Thị Thu Hà đã cám ơn và chúc mừng các học sinh đạt giải cùng các thầy cô giáo trong nhóm Toán Tiếng Anh của nhà trường.

“Chúc các em và các thầy cô tiếp tục nỗ lực bằng tất cả niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và tình yêu trường để đạt được những kết quả cao hơn nữa trong các hoạt động giáo dục”, cô Hà chia sẻ.

Bên cạnh những thành tích đạt được trong Kỳ thi “Vô địch các đội tuyển Toán thế giới” WMTC, cô Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho biết, trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố Hà Nội năm 2022, Trường THCS Trưng Vương cũng có vinh dự khi có 3 thầy cô dự thi và xuất sắc đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì ở các bộ môn Toán học, Mĩ thuật và Âm nhạc.

Theo cô Hà, đây là những món quà tuyệt vời dâng tặng ngôi trường Đồng Khánh – Trưng Vương 105 năm tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.