Trường THCS Trưng Vương kỷ niệm 105 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THCS Trưng Vương tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập trong không khí trang nghiêm.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng 105 năm thành lập Trường THCS Trưng Vương.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng 105 năm thành lập Trường THCS Trưng Vương.

Trong niềm vui, niềm tự hào kỷ niệm 40 năm năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, được sự cho phép của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm, ngày 18/11, Trường THCS Trưng Vương trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập trường.

Đến dự và chúc mừng cô và trò Trường THCS Trưng Vương, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự hiện diện của ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học; ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế…

Các vị đại biểu dự buổi Lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Trường THCS Trưng Vương.

Các vị đại biểu dự buổi Lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Trường THCS Trưng Vương.

Về phía TP. Hà Nội có sự hiện diện của ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; bà Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cùng các vị khách quý khác.

Năm 1917, Trường THCS Trưng Vương được thành lập để đào tạo giáo viên và nữ sinh người Việt với tên gọi Trường nữ học Đồng Khánh. Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1954, Trường được mang tên Hai Bà Trưng.

Trong những năm tháng ấy, Trường là nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng. Chính tại ngôi Trường THCS Trưng Vương đã diễn ra trận chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô. 26 chiến sĩ đã ngã xuống.

Tiếp nối truyền thống yêu nước ấy, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu người, học sinh Trưng Vương lại xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu. Có nhiều người đã ra đi mãi mãi, không bao giờ trở về.

Buổi Lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Trường THCS Trưng Vương có sự tham gia của nhiều giáo viên từng giảng dạy tại trường.

Buổi Lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Trường THCS Trưng Vương có sự tham gia của nhiều giáo viên từng giảng dạy tại trường.

Những năm tháng chống Mỹ hào hùng của dân tộc, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian về thăm và trò chuyện cùng thầy và trò Trường THCS Trưng Vương 5 lần. Người ân cần căn dặn thầy và trò nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt.

Trong suốt chiều dài 105 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò Trường THCS Trưng Vương luôn nỗ lực rèn luyện, học tập và gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào. Có thể kể đến như học sinh Hoàng Lê Minh đã tham gia cuộc thi Olympic Toán quốc tế và trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên dành HCV ở cuộc thi này vào năm 1974.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương cũng đã tích cực tham gia các kỳ thi quốc gia, quốc tế và giành được nhiều giải cao, mang về cho đất nước nhiều tấm huy chương danh giá. Có thể kể đến những tấm HCV của các cựu học sinh của trường như Đàm Thanh Sơn, Đinh Sĩ Quảng, Vũ Hà Anh, Ngô Bảo Châu…

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương phát biểu tại buổi Lễ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương phát biểu tại buổi Lễ.

Nhiều học sinh trưởng thành dưới mái Trường THCS Trưng Vương đã trở thành những nhà lãnh đạo hết lòng vì đất nước, những nhà khoa học, nghệ sĩ, những doanh nhân…với những đóng góp quan trong cho đất nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Nguyên phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Giáo sư Hoàng Xuân Sính (nữ Tiến sĩ Toán học đầu tiên của Việt Nam), Giáo sư, Bác sĩ Tôn Thất Bách…

Không chỉ nổi tiếng với chất lượng giáo dục mũi nhọn, Trường THCS Trưng Vương còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục đại trà. Nhiều gia đình ở Hà Nội có đến 3 - 4 thế hệ đều là học sinh Trưng Vương.

Nhắc đến chiều dài hình thành và phát triển, Trường THCS Trưng Vương không thể không kể đến những tấm gương của các thầy cô tài năng, tâm huyết và trách nhiệm. Tại Trường THCS Trưng Vương, các thầy cô giáo không chỉ là một nhà sư phạm mà thực sự đã trở thành người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh say mê học tập. Những cống hiến lặng thầm của các thầy cô giáo sẽ là những giá trị tinh thần cao đẹp, làm rạng rỡ hơn vẻ đẹp truyền thống của ngôi trường 105 tuổi.

Tiết mục văn nghệ do cô và trò Trường THCS Trưng Vương biểu diễn trong Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập trường.

Tiết mục văn nghệ do cô và trò Trường THCS Trưng Vương biểu diễn trong Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập trường.

Bước sang thế kỷ XXI, đứng trước xu thế toàn cầu hóa, để hội nhập và phát triển, Ban giám hiệu Trường THCS Trưng Vương xác định cần tập trung đổi mới, sáng tạo hơn nữa về phương pháp giảng dạy và hợp tác quốc tế.

Trường THCS Trưng Vương cũng tự hào là trường luôn đạt kết quả dẫn đầu khối THCS trong các cuộc thi học sinh giỏi thành phố và toàn quốc. Trưng Vương cũng là trường THCS khối công lập đầu tiên đưa phương pháp giáo dục STEM và các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo vào các tiết dạy chính khóa.

Đây cũng là ngôi trường công lập đầu tiên ở Việt Nam có 2 bằng chứng nhận đạt chuẩn quốc tế, có phòng lab stem tiêu chuẩn và đưa Vex Robot vào giảng dạy cho học sinh đồng thời cũng là trường đầu tiên có không gian cây xanh được gắn biển cùng mã QR để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết trong thời gian tới, Trường THCS Trưng Vương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống dạy hay, học giỏi và giữ vững vẻ đẹp, phong cách riêng của học sinh Trưng Vương. Xây dựng trường Trưng Vương trở thành một ngôi trường hạnh phúc, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Buổi Lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Trường THCS Trưng Vương diễn ra trong không khí trang trọng.

Buổi Lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Trường THCS Trưng Vương diễn ra trong không khí trang trọng.

Đồng thời, Trường THCS Trưng Vương sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và trỉa nghiệm sáng tạp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chung của ngành giáo dục, phát triển con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa…

“Để đạt được những mục tiêu đề ra, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự đồng hành, hỗ trợ của các thế hệ giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nguyện đem hết sức mình đóng góp cho sự nghiệp giáo dục với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu”, cô Hà cho biết.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Trường THCS Trưng Vương, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đánh giá cao những thành tựu mà thầy và trò Trường THCS Trưng Vương đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong giảng dạy để đưa Trường THCS Trưng Vương đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.