Học sinh trung học Hong Kong quay trở trường

Học sinh trung học Hong Kong quay trở trường

Hàng trăm trường trung học Hong Kong đã mở cửa trở lại đón HS cuối cấp. Đây là những lớp học đầu tiên được hoạt động kể từ cuối tháng 1.

Những HS nhỏ tuổi hơn sẽ trở lại trường theo các giai đoạn trong những tuần tới, trong khi đó các trường quốc tế phải trả phí đã bắt đầu khởi động trở lại.

Hong Kong là một trong những nơi đầu tiên bị ảnh hưởng của Covid-19 sau khi bệnh dịch này khởi phát từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà chức trách y tế vẫn cố gắng ngăn chặn dịch bệnh và chỉ có hơn 1.000 ca nhiễm và 4 ca tử vong tại đây.

Hong Kong đã phong tỏa một phần thành phố để chống dịch hồi tháng 3 nhưng đa số các doanh nghiệp bắt đầu mở cửa trở lại trong những tuần gần đây.

Những ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đã chấm dứt và Hong Kong có 11 ngày liên tiếp không có ca nhiễm kiểu này.

Một số ca mắc khác là do người từ nước ngoài trở về, họ được kiểm tra tại sân bay và bị cách ly nếu cần thiết.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.