Học sinh tiểu học An Giang thể hiện ‘viết đúng, viết đẹp’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở GD&ĐT An Giang tổ chức Hội thi “Viết đúng, viết đẹp” dành cho HS tiểu học.

Sở GD&ĐT An Giang tổ chức Hội thi "Viết đúng, viết đẹp" dành cho học sinh tiểu học năm học 2023 - 2024.
Sở GD&ĐT An Giang tổ chức Hội thi "Viết đúng, viết đẹp" dành cho học sinh tiểu học năm học 2023 - 2024.

Sáng 4/11, Sở GD&ĐT An Giang khai mạc Hội thi "Viết đúng, viết đẹp” dành cho học sinh cấp tiểu học năm học 2023 – 2024.

Tham dự hội thi có 86 thí sinh là học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 đang theo học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Phòng GD&ĐT mỗi huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn, đề cử 8 học sinh (mỗi khối lớp 2 học sinh) cùng dự hội thi.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội thi.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội thi.

Đến với Hội thi, các thí sinh đều phải thực hiện một bài thi viết với 2 hình thức: Nhìn viết 1 đoạn thơ (hoặc 1 đoạn văn) theo mẫu chữ hiện hành: chữ đứng, nét đều và nhìn viết 1 đoạn thơ (hoặc 1 đoạn văn) theo mẫu chữ nghiêng, có sáng tạo chữ hoa đầu dòng.

Ban tổ chức Hội thi sẽ dựa trên điểm bài thi từ cao xuống thấp xếp và trao các giải Nhất, Nhì và Ba cho thí sinh. Những thí sinh đạt giải sẽ được tặng Giấy khen và tiền thưởng theo quy định hiện hành.

Đại biểu tham dự khai mạc Hội thi.

Đại biểu tham dự khai mạc Hội thi.

Các thí sinh tham dự Hội thi.

Các thí sinh tham dự Hội thi.

Ông Nguyễn Quốc Khanh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, Trưởng ban tổ chức Hội thi cho biết: "Hội thi nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”; tạo thói quen cho học sinh trau dồi kỹ năng viết: Viết chữ rõ ràng, đúng nét, đẹp; phát huy vai trò và trách nhiệm của từng giáo viên về rèn luyện mẫu chữ viết; tích cực thực hiện phương châm “Dạy chữ - Dạy người” trong trường tiểu học.

Hội thi sẽ tổng kết và trao giải vào ngày 5/11/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ