An Giang triển khai thí điểm giáo dục STEM ở 22 trường

GD&TĐ - Năm học 2023 - 2024, An Giang triển khai thí điểm giáo dục STEM tại 22 trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 30/8, Sở GD&ĐT An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 cấp tiểu học.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Khanh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT; lãnh đạo, chuyên viên các Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng trường tiểu học tiêu biểu trong tỉnh.

Năm học 2022 – 2023, An Giang có số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%; các trường học tổ chức dạy học các môn học tự chọn theo Chương trình GDPT 2918; triển khai giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, đảm bảo đủ giáo viên dạy môn Tin học; lồng ghép giảng dạy Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, 2, 3.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Công tác kiểm tra chuyên đề được Sở GD&ĐT An Giang quan tâm đã giúp nhà trường, giáo viên khắc phục các mặt hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; 100% các đơn vị trường học ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; xây dựng 14 thư viện thân thiện trường tiểu học.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những tồn tại, hạn chế về chất lượng giáo dục có sự chênh lệch giữa các vùng có đông học sinh dân tộc Khmer; tỷ lệ huy động học sinh bỏ học trở lại trường gặp khó khăn đối với những trường hợp học sinh theo gia đình đi làm ăn xa.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong năm học 2023 – 2024, các trường tiểu học trên địa bàn An Giang tiếp tục tổ chức dạy Ngoại ngữ 1 và Tin học; tổ chức dạy Tiếng dân tộc thiểu số, tập trung đa thời lượng dạy tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc; triển khai thí điểm giáo dục STEM; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; Đẩy mạnh truyền thông về nội dung, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018 để tạo sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

An Giang triển khai thí điểm giáo dục STEM ở 22 trường ảnh 3

Ông Võ Văn Quới - Trưởng phòng GDMN-GDTH Sở GD&ĐT An Giang triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học; về xây dựng và tổ chức kiểm tra thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường; về tổ chức triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 lớp 4; về triển khai việc lựa chọn SGK và cung ứng SGK cho học sinh; công tác xây dựng mô hình thư viện thân thiện, triển khai giáo dục STEM, …

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang đề nghị các trường tiểu học xây dựng và triển khai linh hoạt các phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, nhất là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; tăng cường thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.