Học sinh thường trú, tạm trú ở TPHCM được phân tuyến cùng lúc

GD&TĐ - TPHCM sẽ thực hiện phân tuyến vào lớp 1 và lớp 6 cùng lúc cho tất cả nhóm học sinh, không còn phân biệt diện thường trú hay tạm trú.

Học sinh TPHCM tựu trường năm học 2025-2026.
Học sinh TPHCM tựu trường năm học 2025-2026.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm học 2026-2027, TPHCM sẽ thực hiện phân tuyến vào lớp 1 và lớp 6 cùng lúc cho tất cả nhóm học sinh, không còn phân biệt diện thường trú hay tạm trú. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay.

Theo ông Khoa, những năm trước, việc phân bổ trường học cho học sinh lớp 1 và lớp 6 được triển khai theo hai giai đoạn.
Ở giai đoạn 1, các địa phương ưu tiên phân trường cho học sinh theo nơi ở hiện tại. Sau đó, giai đoạn 2 mới xét các trường hợp còn lại như: học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại địa bàn, có anh/chị ruột đang học tại trường hoặc học sinh có nguyện vọng học tại địa phương khác nơi cư trú.

Năm nay, ngay trong thời gian đăng ký tuyển sinh đầu cấp từ ngày 27/5 đến chậm nhất 17 giờ ngày 7/6, phụ huynh sẽ được đăng ký song song cả đối tượng tuyển sinh và khu vực tuyển sinh. Đồng thời, phụ huynh cũng có thể đăng ký vào các trường thực hiện chương trình đặc thù như trường tiên tiến, hội nhập.

Các trường có chương trình đặc thù sẽ xét tuyển và công bố kết quả trước 17 giờ ngày 15/6. Sau khi hoàn tất tuyển sinh ở nhóm trường này, UBND các phường, xã sẽ tiếp tục xét tuyển đồng thời tất cả đối tượng học sinh vào các trường đại trà trên địa bàn. Kết quả phân bổ trường dự kiến công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 10/7.

Năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên TPHCM triển khai tuyển sinh đầu cấp sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong bối cảnh số lượng học sinh tăng mạnh, công tác tuyển sinh được thành phố tính toán theo hướng hài hòa, bảo đảm 100% học sinh có chỗ học, đồng thời tạo thuận lợi cho phụ huynh.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, nguyên tắc tuyển sinh năm nay vẫn dựa trên “nơi ở hiện tại” của học sinh, kết hợp ứng dụng bản đồ GIS để phân bổ trường học phù hợp, nhằm giúp học sinh được học gần nhà và thuận tiện cho việc đưa đón.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ