Học sinh Tây Ninh khai giảng năm học mới vào ngày 13/9

GD&TĐ - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha – Tây Ninh trong buổi khai giảng Năm học 2020-2021 (Ảnh: NTCC)
Học sinh Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha – Tây Ninh trong buổi khai giảng Năm học 2020-2021 (Ảnh: NTCC)

Theo đó, các bậc học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu tựu trường vào ngày 8/9; chính thức khai giảng năm học vào ngày 13/9.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố có phương án cụ thể và tổ chức các hình thức giảng dạy cho phù hợp; bảo đảm các chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện theo đúng kế hoạch; đồng thời theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cho UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT theo quy định.

Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những vấn đề có liên quan vượt quá thẩm quyền, thì phải kịp thời bảo cáo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: phối hợp chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 trên địa bàn theo sự phân cấp quản lý nhà nước về công tác GD&ĐT.

Các đơn vị, trường học (ngoại trừ các đơn vị giáo dục chuyên nghiệp) triển khai, phổ biến Quyết định đã được phê duyệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh được biết; lập quyết định ban hành khung kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022 của đơn vị trên cơ sở quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian chung của tỉnh.

Đơn vị, trường học cũng cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định tại đơn vị và báo cáo về Sở GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...