Học sinh tặng tấm chắn giọt bắn góp phần chống dịch covid-19

GD&TĐ - Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, các trung tâm y tế rất cần đến sự chung tay góp sức của người dân.

Các em lắp ráp tấm chắn giọt bắn để gửi tặng khu cách ly y tế tập trung
Các em lắp ráp tấm chắn giọt bắn để gửi tặng khu cách ly y tế tập trung

Để góp phần nhỏ bé vào công cuộc chống dịch covid-19, các em Tạ Nhật Huy lớp 6A3 và em Bùi Tuấn Tài lớp 7A6 trường THCS Mộ Lao - Quận Hà Đông đã lên ý tưởng làm tấm chắn giọt bắn, để gửi tặng các khu cách ly y tế tập trung.

Với các nguyên vật liệu gồm: giấy bóng kính, da, mica, cúc bấm, dính nhám, dây chun... trong khoảng 1 tuần, các em cùng mọi người trong khu phố làm được 500 chiếc mũ chắn giọt bắn. Những sản phẩm này đã được gửi đến khu cách li Pháp Vân- Hoàng Mai góp phần động viên, chia sẻ cùng các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại nơi đây.

Tấm lòng nhân ái, cùng sẻ chia với cộng đồng của các em học sinh đã góp phần thắp lên niềm tin trong cuộc chiến phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, và rất đáng được hoan nghênh, cần được khuyến khích, lan toả sâu rộng trong cộng đồng.

Cũng từ việc làm của các em, thiết nghĩ, mỗi người chúng ta hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch. Tùy theo điều kiện, sức khỏe mà mỗi người hãy có những hành động thiết thực, phù hợp mà trong đó việc thực hiện nghiêm các quy định như: Hạn chế tối đa ra ngoài, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, khai báo y tế… cũng là góp phần chung tay phòng-chống và đẩy lùi dịch bệnh covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ