Học sinh “tâm dịch” Thanh Xuân Trung dự khai giảng trong khu cách ly

GD&TĐ - Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, nhiều học sinh tại “tâm dịch” Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã dự một lễ khai giảng đặc biệt trong khu cách ly.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi đón khai giảng trong khu cách ly
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi đón khai giảng trong khu cách ly

Từ khu cách ly của trường Đại học FPT, chị Phạm Thanh Trà, phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Tuân cho biết: Sáng nay cả hai mẹ con dạy sớm để cùng dự lễ khai giảng trực tuyến được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Hà Nội. Sau đó, con vào phòng học Zoom của lớp để gặp gỡ cô giáo, bạn bè, nghe cô hiệu trưởng chúc mừng năm học mới.

Còn chị Nguyễn Thu Trang, phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Trãi chia sẻ: Sáng nay, con tự thức dậy từ sớm để cùng mẹ chuẩn bị các thiết bị chu đáo để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Theo dõi qua màn hình máy tính nhưng con coi như đang đứng trước sân trường dự lễ khai giảng. Các con cũng nghiêm trang đứng chào cờ, sau đó vào Zoom khai giảng cùng nhà trường.

Chị Trần Thanh Huyền, phụ huynh trường THCS Thanh Xuân Trung bày tỏ: Dù đang ở khu cách ly tập trung nhưng các con đã có một buổi lễ khai giảng như mọi năm, cũng xúc động đứng chào cờ, hát quốc ca, cũng chuẩn bị sách vở để học bài. Trong những ngày qua, các cô giáo ở trường đều rất quan tâm đến học sinh, gọi điện hỏi thăm, gửi link các bộ sách giáo khoa điện tử... Các con đều hứa cố gắng học tốt, vượt qua khó khăn trong thời gian này.

Đoàn Kim Tuấn, học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung theo dõi khai giảng trong khu cách ly
Đoàn Kim Tuấn, học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung theo dõi khai giảng trong khu cách ly

Kể về lễ khai giảng của mình, Đoàn Kim Tuấn, học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung chia sẻ: Dù ở trong khu cách ly nhưng từ vài ngày qua, em vẫn tương tác cùng lớp và cô giáo. Hôm nay em thực sự cảm thấy háo hức, dù đón khai giảng qua màn hình máy tính nhưng em vẫn thấy thật ý nghĩa, xúc động.

Cô Trịnh Hồng Vân- Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân Trung cho biết, trường có 16 học sinh F0, 12 học sinh F1 và 20 học sinh di chuyển chỗ ở cùng gia đình lên ký túc xá Đại học FPT (huyện Thạch Thất). Ngay sau khi thành phố phong tỏa 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, các giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ, gọi điện đến từng phụ huynh để nắm bắt thông tin và có hình thức hỗ trợ các con học tập kịp thời.

Lễ khai giảng trực tuyến của Trường THCS Thanh Xuân Trung
Lễ khai giảng trực tuyến của Trường THCS Thanh Xuân Trung

Trước lễ khai giảng, nhà trường đã tặng quà cho các em học sinh F0 và F1. Cụ thể, học sinh là F0 được chuyển khoản 1 triệu đồng, F1 được chuyển khoản 500 nghìn đồng. Ngoài ra, để chuẩn bị cho lễ khai giảng, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện hỏi thăm các gia đình học sinh, giải đáp các thắc mắc của học sinh về việc triển khai dạy học trực tuyến.

Ông Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết: Trong sáng 5/9, hơn 70 nghìn cán bộ, giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quận Thanh Xuân chào đón năm học mới 2021-2022. Sau khi dự lễ khai giảng, các học sinh đã tham gia sinh hoạt đầu năm học mới trên nền tảng lớp học trực tuyến.

Các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống của nhà trường được các thầy cô giáo tổ chức với các hình thức sáng tạo, hấp dẫn, thu hút các học sinh tham gia. Đặc biệt, các học sinh được tham gia tìm hiểu về “truyền thống lịch sử quận Thanh Xuân” thông qua các video clip và những bài giảng hấp dẫn, trò chơi sinh động.

Từ ngày 6/9, các trường tiểu học, THSC tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch; riêng đối với học sinh lớp 1 sẽ được các cô giáo tổ chức các hoạt động làm quen với lớp học, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trực tuyến. Đối với cấp học mầm non, các trường duy trì kết nối với gia đình, trẻ em thông qua nhóm Zalo, facebook, website; hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà.

Học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung theo dõi khai giảng qua truyền hình
Học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung theo dõi khai giảng qua truyền hình

Trong những ngày qua, Phòng GD&ĐT đặc biệt quan tâm đến các trường hợp học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, yêu cầu các trường thường xuyên liên hệ, phối hợp với với cha mẹ học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh; phối hợp với cha mẹ học sinh chuẩn bị đầy đủ thiết bị cho các em tham gia học tập trực tuyến trong thời gian cách ly.

Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cũng đã rà soát, lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời động viên, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các khu cách ly và các bệnh nhân điều trị Covid. Có phương án bổ sung các bài học cho học sinh nếu các em không tham gia học trực tuyến theo đúng kế hoạch.

Các nhà trường đặc biệt quan tâm đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ, để các em được tham gia học tập ngay từ buổi học đầu tiên (ngày 6/9) theo kế hoạch năm học 2021-2022. Trong thời gian học sinh ở trong khu cách ly, giáo viên chủ nhiệm cần thường xuyên liên hệ, kịp thời giúp đỡ, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập của các em để gia đình học sinh thực sự yên tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.