Phụ huynh Thủ đô vui khai giảng trực tuyến cùng con

GD&TĐ - Dù phải ở nhà dự lễ khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn hồi hộp, dậy từ sáng sớm để chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị kết nối internet.

Do điều kiện dịch bệnh, lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 tại Hà Nội đã được tổ chức tại duy nhất một địa điểm là Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên sóng của Đài PT&TH Hà Nội để  các thầy cô giáo cùng học sinh và phụ huynh có thể theo dõi. 

Học sinh đứng nghiêm trang lắng nghe tiếng trống khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Học sinh đứng nghiêm trang lắng nghe tiếng trống khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Tại các "vùng đỏ" - tức vùng đang có nhiều ca nhiễm Covid-19 của Hà Nội như các quận/huyện Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông... việc tổ chức cho học sinh tham gia lễ khai giảng trực tuyến đã được các nhà trường cùng nhiều bậc phụ huynh đặc biệt chú ý. 

Cô giáo Trần Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông cho biết, lễ khai giảng trực tuyến đã được tổ chức trang trọng, ngắn gọn mà vẫn mang đầy ý nghĩa với cả thầy và trò trước thềm năm học mới.

Các em dậy từ sớm và chuẩn bị đồng phục, khăn quàng đỏ thắm chuẩn bị dự lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Các em dậy từ sớm và chuẩn bị đồng phục, khăn quàng đỏ thắm chuẩn bị dự lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Nhiều em đã dậy từ rất sớm, ăn mặc gọn gàng với quần áo đồng phục, khăn quàng đỏ tươi đứng nghiêm trang trước tivi/điện thoại để chuẩn bị chào cờ và đón nghe Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai giảng năm học mới. Sau khi kết thúc khai giảng qua truyền hình, học sinh được vào phòng học zoom với giáo viên chủ nhiệm để làm quen và học tập nội quy trường lớp, lịch học online.

Cũng theo cô Quyên, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, nhà trường đã bắt tay vào chuẩn bị cho năm học mới như phân công chuyên môn, họp bàn thống nhất trong hội đồng sư phạm về phương án dạy học trực tuyến, xây dựng thời khóa biểu trực tuyến và trực tiếp.  Đồng thời, ban giám hiệu hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm họp phụ huynh và gặp mặt học sinh để thống nhất lịch học trực tuyến... 

Em Trần Hạnh Dung - học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Yên Nghĩa tâm sự: "Đây là buổi khai giảng trực tuyến khó quên đối với em. Được nghe tiếng trống khai trường của bác Chủ tịch UBND Thành phố cùng những lời dặn dò trong thư của bác Chủ tịch nước, em cảm thấy rất xúc động. Em mong mọi người tuân thủ nghiêm quy tắc phòng dịch để thành phố cũng như cả nước sớm đẩy lùi dịch Covid-19, chúng em sẽ sớm được trở lại trường học". 

Bé Bảo Khê, học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận Thanh Xuân đón khai giảng tại nhà. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Bé Bảo Khê, học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận Thanh Xuân đón khai giảng tại nhà. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Có con gái đang học lớp 4 tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận Thanh Xuân, chị Lê Hạnh Nguyên chia sẻ, đây thực sự là lễ khai giảng đáng nhớ nhất của gia đình mình. Bố mẹ cũng được khai giảng cùng con ngay tại nhà, điều mà những năm học trước không thể có vì lý do công việc. 

"Ngay từ tối qua, tôi đã chuẩn bị sẵn bộ đồng phục cho cháu trong tâm trạng hồi hộp kèm chút lo lắng. Các con năm nay khá thiệt thòi vì không được dự khai giảng ở trường do dịch bệnh. Tuy nhiên, sáng nay cháu cũng dậy từ rất sớm để giúp mẹ làm đồ ăn sáng và rất háo hức chờ xem lễ khai giảng trực tuyến năm nay có khác gì so với các năm học trước. Tôi mong dịch bệnh nhanh qua đi để các con sớm được đến trường...", chị Nguyên bày tỏ. 

Với chị Lan Anh, đây là sự kiện đáng nhớ nhất từ trước đến nay vì chị được cùng con dự lễ khai giảng tại nhà. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Với chị Lan Anh, đây là sự kiện đáng nhớ nhất từ trước đến nay vì chị được cùng con dự lễ khai giảng tại nhà. Ảnh: Phụ huynh cung cấp. 

Tương tự, chị Bùi Lan Anh trú quận Hoàng Mai cho hay, vừa là giáo viên một trường THPT nhưng cũng là một phụ huynh, năm nay chị rất vui vì lần đầu tiên được cùng với con gái dự lễ khai giảng năm học mới. 

"Trước thềm năm học mới với những khó khăn của cả nước nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Tôi xin chúc tất cả các thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp trên mọi miền tổ quốc luôn có sức khoẻ dồi dào, mang trong mình một niềm tin vững vàng cùng nhau vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chúc các em học sinh vui, khoẻ, học tập hăng say đạt thật nhiều kết quả tốt trong năm học 2021 - 2022", chị Lan Anh mong muốn. 

Sau khi dự lễ khai giảng, các em học sinh sẽ vào phòng học zoom của từng lớp để nghe giáo viên phổ biến nội quy, lịch học online trong thời gian tới. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Sau khi dự lễ khai giảng, các em học sinh sẽ vào phòng học zoom của từng lớp để nghe giáo viên phổ biến nội quy, lịch học online trong thời gian tới. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, trong năm học 2020 - 2021, TP Hà Nội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giữ vững thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Cả 5 học sinh Hà Nội dự thi Olympic quốc tế đều xuất sắc giành Huy chương vàng, chiếm 5/12 Huy chương vàng của đoàn Việt Nam...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng bày tỏ: Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm học 2020-2021 ngành giáo dục Thủ đô đã vươn lên khó khăn thách thức, vượt lên chính mình, thực hiện mục tiêu kép của ngành và đảm bảo an toàn chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học với chất lượng cao, với tinh thần tạm dừng đến trường không dừng học.

Ngành giáo dục Hà Nội nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bảo đảm an toàn cho hơn 2 triệu học sinh và hơn 150 nghìn thầy cô giáo. Hà Nội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn. Những kết quả trên là minh chứng rõ nét, thể hiện thành tích rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và toàn thể các em học sinh Thủ đô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ