Học sinh miền núi Quảng Trị vui tươi trong ngày khai giảng

GD&TĐ - Sáng 5/9, đồng loạt 59 trường học trên 21 xã, thị trấn tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Nét mặt vui tươi của học sinh miền núi ngày khai giảng.
Nét mặt vui tươi của học sinh miền núi ngày khai giảng.
Tại Trường Tiểu học Thuận (huyện Hướng Hóa), ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã tham dự và đánh trống khai giảng năm học 2022-2023.

Tại Trường Tiểu học Thuận (huyện Hướng Hóa), ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã tham dự và đánh trống khai giảng năm học 2022-2023.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Thuận được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, nhưng đảm bảo trang trọng, với tinh thần tươi vui, rộn ràng để khích lệ các em học sinh bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Thuận được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, nhưng đảm bảo trang trọng, với tinh thần tươi vui, rộn ràng để khích lệ các em học sinh bước vào năm học mới.

Các em học sinh bày tỏ sự háo hức, thể hiện qua những khuôn mặt, ánh mắt vui tươi.

Các em học sinh bày tỏ sự háo hức, thể hiện qua những khuôn mặt, ánh mắt vui tươi.

Học sinh miền núi Quảng Trị cầm hoa và cờ Tổ quốc tham gia Lễ khai giảng.

Học sinh miền núi Quảng Trị cầm hoa và cờ Tổ quốc tham gia Lễ khai giảng.

Năm học này Trường Tiểu học Thuận có gần 500 học sinh. Nhà trường cũng đón 97 học sinh lớp 1.

Năm học này Trường Tiểu học Thuận có gần 500 học sinh. Nhà trường cũng đón 97 học sinh lớp 1.

Hình ảnh khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học A Xing, huyện Hướng Hóa.

Hình ảnh khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học A Xing, huyện Hướng Hóa.

Toàn huyện miền núi Hướng Hóa có gần 27 nghìn học sinh với 2.000 cán bộ giáo viên và nhân viên hợp đồng.

Toàn huyện miền núi Hướng Hóa có gần 27 nghìn học sinh với 2.000 cán bộ giáo viên và nhân viên hợp đồng.

Chuẩn bị khai giảng năm học mới, ngành giáo dục Hướng Hóa đã chỉ đạo các giáo viên về tận thôn bản vận động phụ huynh, để đưa con em đến trường.

Chuẩn bị khai giảng năm học mới, ngành giáo dục Hướng Hóa đã chỉ đạo các giáo viên về tận thôn bản vận động phụ huynh, để đưa con em đến trường.

Huyện Hướng Hóa phấn đấu đạt tỷ lệ huy động từ 95,5% trở lên so với số trẻ có trong độ tuổi mẫu giáo. Riêng mẫu giáo 5 tuổi và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ huy động 100%. Phấn đấu đạt tỷ lệ huy động 99,7% trở lên so với trẻ có trong độ tuổi.
Huyện Hướng Hóa phấn đấu đạt tỷ lệ huy động từ 95,5% trở lên so với số trẻ có trong độ tuổi mẫu giáo. Riêng mẫu giáo 5 tuổi và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ huy động 100%. Phấn đấu đạt tỷ lệ huy động 99,7% trở lên so với trẻ có trong độ tuổi.
Học sinh tại Trung tâm GDTX huyện Hướng Hóa tham gia lễ khai giảng.

Học sinh tại Trung tâm GDTX huyện Hướng Hóa tham gia lễ khai giảng.

Tại huyện Đakrông, lễ khai giảng cũng được tổ chức ngắn gọn nhưng không kém sự vui tươi, phấn khởi.
Tại huyện Đakrông, lễ khai giảng cũng được tổ chức ngắn gọn nhưng không kém sự vui tươi, phấn khởi.
Học sinh tại Trường Phổ thông DTNT huyện Đakrông nhận học bổng nhân ngày khai giảng.
Học sinh tại Trường Phổ thông DTNT huyện Đakrông nhận học bổng nhân ngày khai giảng.
Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Quảng Trị có gần 30.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô.

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Quảng Trị có gần 30.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.
Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.