Học sinh lớp 9 tại TPHCM giảm mạnh: Còn áp lực cạnh tranh vào lớp 10?

GD&TĐ - Năm học 2024 - 2025, số lượng HS lớp 9 của TPHCM giảm hơn 26.000 em so với năm học trước, tuy nhiên áp lực kỳ thi vào lớp 10 có thể vẫn căng thẳng.

Thầy Nguyễn Hùng Khương tư vấn về Chương trình GDPT 2018 cấp THPT cho học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM). Ảnh: N.H
Thầy Nguyễn Hùng Khương tư vấn về Chương trình GDPT 2018 cấp THPT cho học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM). Ảnh: N.H

Theo lãnh đạo các trường THPT, học sinh không nên chủ quan mà phải có phương pháp ôn luyện phù hợp, cẩn trọng trong lựa chọn nguyện vọng.

Nhiều trường dự kiến giảm chỉ tiêu

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2023 - 2024, hơn 115.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó gần 100.000 em dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Năm học này, thành phố dự kiến có 89.649 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 88.921 em từ chương trình THCS và 728 em từ chương trình bổ túc. Với số liệu này, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại TPHCM dự đoán giảm hơn 26.000 thí sinh.

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm 2025, công tác phân luồng học sinh sau THCS sẽ điều chỉnh theo Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2024. Theo đó, chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ chuyển cấp từ THCS lên THPT và các trình độ khác đạt 95%.

“Như vậy, phân luồng học sinh sau THCS vào lớp 10 THPT công lập năm 2025 không còn tỷ lệ “cứng” như những năm trước. Thay vào đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của các trường THPT năm học 2025 - 2026 phụ thuộc vào nhu cầu thực tế tiếp nhận từng trường”, ông Quốc cho hay.

Đến nay, nhiều trường THPT tại TPHCM hoàn thành dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Các trường này cũng công khai tổ hợp môn tự chọn, điều kiện cơ sở vật chất, câu lạc bộ… để học sinh có thêm thông tin nhằm đăng ký nguyện vọng phù hợp. Theo ghi nhận, chỉ tiêu vào lớp 10 năm học tới của nhiều trường giảm, dao động từ 1 - 5 lớp.

Đơn cử tại Trường THPT Phước Long (TP Thủ Đức), năm học 2024 - 2025, trường tuyển 765 chỉ tiêu vào lớp 10. Năm học 2025 - 2026, trường dự kiến tuyển 540 học sinh lớp 10, tương đương 12 lớp, giảm 225 chỉ tiêu. Tương tự, tại Trường THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh), thầy Lê Phú Hải - Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Năm học 2024 - 2025, trường tuyển 648 học sinh lớp 10. Sau khi tính toán lại điều kiện cơ sở vật chất, con người, nhà trường dự kiến tuyển 10 lớp 10 với số lượng 450 học sinh cho năm học tới. Chỉ tiêu này giảm gần 200 học sinh so với năm trước đó”.

Với Trường THPT Ten Lơ Man (Quận 1), dự kiến số lượng tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 là 540 em, giảm 90 chỉ tiêu so với năm học này. Đây cũng là mức giảm của Trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh) khi năm học 2025 - 2026, trường dự kiến tuyển 675 học sinh so với 765 học sinh năm học 2024 - 2025. Ở một số trường THPT khác: THPT Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình) giảm 45 chỉ tiêu, THPT Trần Quang Khải (Quận 11) giảm 177 chỉ tiêu, THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn) giảm 45 chỉ tiêu…

Riêng Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), dự kiến tuyển 15 lớp 10 với 675 học sinh, bằng năm ngoái. Tuy nhiên, theo chia sẻ của lãnh đạo các trường, dù dự kiến chỉ tiêu giảm so với những năm trước, nhưng các đơn vị vẫn chờ quyết định chính thức từ Sở GD&ĐT TPHCM trước khi có kế hoạch triển khai cụ thể.

con-ap-luc-canh-tranh-vao-lop-10-1.jpg
Tiết học của học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Quận 1, TPHCM). Ảnh: TT

Cân nhắc kỹ lưỡng

Năm nay, số học sinh lớp 9 tại TPHCM giảm mạnh, kéo theo dự kiến giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại nhiều trường THPT do phụ thuộc các yếu tố như cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Năm học này, một số trường có chỉ tiêu tăng cao do Sở GD&ĐT TPHCM quyết định bổ sung. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có thể không giảm, thậm chí gia tăng. Nguyên nhân là kỳ thi năm nay lần đầu tiên tổ chức theo Chương trình GDPT 2018, đặt ra nhiều thay đổi về nội dung, phương pháp đánh giá, buộc học sinh phải thích ứng yêu cầu mới.

Thầy Nguyễn Hùng Khương - Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man khuyên, học sinh khi đặt nguyện vọng cần tính toán kỹ nhiều yếu tố, bao gồm khoảng cách từ nhà đến trường sao cho thuận lợi nhất trong quá trình di chuyển. Cùng đó, khi chọn trường THPT phù hợp với năng lực sẽ giúp các em giảm áp lực thi tuyển sinh.

“Điểm chuẩn phụ thuộc lớn vào số lượng học sinh đăng ký cũng như mức độ đề thi... Do đó, các em cần đặt ra cho mình mục tiêu và phương pháp ôn luyện phù hợp. Mặt khác, học sinh nên đến tham quan trải nghiệm thực tế tại trường trước khi quyết định chọn nguyện vọng”, thầy Khương cho hay.

Tương tự, thầy Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4) cho rằng, hiện, các trường THPT tại TPHCM được đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn. Trong khi đó, không phải trường THPT có điểm chuẩn thấp là chất lượng giảng dạy thấp, điểm chuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể là môi trường giáo dục, mục tiêu của học sinh, định hướng của các em và địa bàn mỗi trường ở khu vực khác nhau nên điểm đầu vào trường khác nhau… Phụ huynh, học sinh khối 9 cần cân nhắc nhiều yếu tố khi đặt nguyện vọng, chứ không chỉ quan tâm về điểm chuẩn của trường.

“Học sinh khối 9 cần tham khảo kỹ thông tin tuyển sinh trường THPT tại trang web của trường để đặt nguyện vọng lớp 10 phù hợp. Mỗi năm, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 và cách thức tổ chức nhóm môn học lựa chọn của trường có thể khác nhau, phụ thuộc vào cơ sở vật chất, điều kiện đội ngũ, nhu cầu nhân lực gắn với định hướng nghề nghiệp. Học sinh có định hướng về trường THPT nào cần quan tâm cách tổ chức môn học lựa chọn của trường bám sát với định hướng nghề nghiệp để cân nhắc, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới”, thầy Đảo cho hay.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết: “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 diễn ra ngày 6 và 7/6 với 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 nên đề sẽ ra theo hướng đánh giá năng lực học sinh. Đối với tuyển sinh lớp 10 chuyên, thí sinh sẽ thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý theo đúng chương trình mới cấp THCS”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ