Học sinh Hà Nội "vừa lạ lẫm vừa thân quen" khi được quay trở lại trường

GD&TĐ - Khi được quay trở lại trường sau nhiều tháng phải học online, học sinh tại Hà Nội rất vui mừng, phấn khởi vì được gặp bạn bè, thầy cô.

Được quay lại trường sau hơn 9 tháng phải nghỉ ở nhà, học sinh cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa thân quen.
Được quay lại trường sau hơn 9 tháng phải nghỉ ở nhà, học sinh cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa thân quen.

Sáng 8/2, khoảng 600 nghìn học sinh từ khối 7 đến 12 trên địa bàn Thủ đô đã được đến trường học trực tiếp theo chỉ đạo của thành phố. Công tác mở cửa trường học đảm bảo an toàn đang là nhiệm vụ trọng tâm được các cơ sở giáo dục đặc biệt chú trọng.

Tiếng trống trường lại ngân vang

Học sinh đo thân nhiệt, sát khuẩn tay bằng thiết bị tự động đặt ở cổng trường.
Học sinh đo thân nhiệt, sát khuẩn tay bằng thiết bị tự động đặt ở cổng trường. 

Ghi nhận tại Trường THCS Yên Nghĩa (quận Hà Đông), ngay từ đầu giờ sáng, khoảng 1.150 học sinh các khối 7, 8, 9 đã tới trường trong tiết trời mưa phùn đầu xuân. Đoàn công tác của lãnh đạo quận Hà Đông do bà Nguyễn Thu Hương - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận dẫn đầu đã tới kiểm tra, động viên thầy trò nhà trường trong buổi học đầu tiên. Qua nắm bắt, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ của trường được thực hiện theo đúng kế hoạch. 

Chia sẻ với Báo Giáo dục & Thời đại, cô Hoàng Thị Thu Trinh - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, ngay từ những ngày trước Tết, trường đã tiến hành tổng vệ sinh trường lớp; bổ sung các trang thiết bị phục vụ phòng dịch như nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, kit test nhanh Covid-19 để sẵn sàng đón học trò từ khối 7 đi học lại. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh các bước tự bảo vệ sức khỏe, an toàn phòng dịch được triển khai từ sớm.

Đúng 7h30 phút, tiếng trống bắt đầu vào tiết 1 lại ngân vang những hồi mạnh mẽ sau hơn 9 tháng nằm im lìm trên giá.
Đúng 7h30 phút, tiếng trống bắt đầu vào tiết 1 lại ngân vang những hồi mạnh mẽ sau hơn 9 tháng nằm im lìm trên giá.

Cũng theo vị hiệu trưởng, báo cáo từ giáo viên chủ nhiệm các lớp từ khối 7 thì không có trường hợp học sinh nào hôm nay phải nghỉ học do liên quan đến F0, F1. Trước đó, nhà  trường cũng có một vài em là F0 nhưng đều đã điều trị khỏi và đi học bình thường. Khi tới trường, học sinh được giáo viên hướng dẫn đi theo hàng giãn cách để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tự động trước khi vào lớp. Việc thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" được các em thực hiện một cách tự giác để bảo vệ chính mình.

"Sau thời gian học trực tuyến kéo dài hơn 9 tháng qua, chúng tôi đã nhắc nhở các thầy cô chuẩn bị về tâm lý, động viên tinh thần học sinh trong buổi đầu tiên khi đến trường. Tới trường được hoạt động, học tập và vui chơi với bạn bè, các em tỏ ra rất hứng khởi, có nhiều em hôm nay dậy từ sớm vì vui không ngủ được. Với hơn 300 học sinh khối 9, trong suốt quá trình học online, giáo viên cũng rà soát, đánh giá kết quả học tập hàng tháng. Từ đó, thầy cô sẽ sàng lọc xem em nào yếu môn nào, phần nào để có kế hoạch bổ trợ phù hợp", cô Thu Trinh nhấn mạnh.

Em Phương Vy, học sinh lớp 7A2 Trường THCS Yên Nghĩa vui mừng khi được đến lớp học trực tiếp.
Em Phương Vy, học sinh lớp 7A2 Trường THCS Yên Nghĩa vui mừng khi được đến lớp học trực tiếp. 

Em Phương Vy, học sinh lớp 7A2 Trường THCS Yên Nghĩa tâm sự: "Gần một năm mới được trở lại mái trường thân yêu em thấy vừa có chút thân quen, vừa có chút lạ lẫm nhưng vẫn rất vui mừng. Cảnh vật cũng đã thay đổi vì trường mới xây dựng thêm dãy phòng học mới. Gặp bạn bè thì ai cũng khác vì ai cũng tăng cân. Em cũng hỏi thăm các bạn ăn Tết có vui không, làm các bài tập Tết cô giao thế nào. Chúng em cũng được thầy cô tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch tại trường đầy đủ. Em chỉ mong từ nay sẽ được đến trường học trực tiếp chứ không phải học trực tuyến nữa". 

Những nốt nhạc vui của thầy cô

Tại Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), ngay từ khoảng 6h30 sáng, các em học sinh đã tới trường với khẩu trang, giãn cách nghiêm ngặt.

Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội do Giám đốc Trần Thế Cương dẫn đầu đã tới thăm Trường THPT Chu Văn An trong sáng 8/2.
Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội do Giám đốc Trần Thế Cương dẫn đầu đã tới thăm Trường THPT Chu Văn An trong sáng 8/2.

Cô Trần Thị Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết, với vai trò là quản lý và là giáo viên trực tiếp lên lớp dạy học, việc học sinh trở lại trường mang lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Sau hơn 9 tháng dạy online, được nhìn thấy các em trong không gian lớp học truyền thống, thấu tâm tư, ánh mắt của các em; ngắm nghía những khuôn mặt thân quen ấy... Tất cả như những nốt nhạc vui cho mỗi thầy cô.

Đại diện Trường THPT Chu Văn An cũng nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngoài không gian sư phạm thì điều quan trọng là sự quan tâm, chăm sóc, đồng hành của phụ huynh học sinh. Ngay sáng 8/2, đại diện phụ huynh khối 10, 11 của nhà trường đã có mặt tại lớp học để giao lưu, chúc Tết, trao phần thưởng, động viên sự nỗ lực của các em trong học kỳ 1 và cùng nhau nói lời quyết tâm trong học kỳ 2. Với sự háo hức của cả thầy trò, phụ huynh học sinh, chắc chắn các em sẽ có kết quả khả quan khi đi học trực tiếp. 

Cô trò được trở lại lớp học trực tiếp đều bày tỏ cảm xúc phấn chấn, vui mừng.
Cô trò được trở lại lớp học trực tiếp đều bày tỏ cảm xúc phấn chấn, vui mừng.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường theo lộ trình đã được thực hiện nghiêm túc, chu đáo và đúng quy định. Để công tác dạy học đạt hiệu quả nhất, tận dụng tối đa thời gian học sinh học trực tiếp, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã, các trường học một số lưu ý trong công tác tổ chức dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là các nhà trường phải sắp xếp lại chương trình, kế hoạch dạy học theo nội dung điều chỉnh, tinh giản và bảo đảm thích ứng; đồng thời đánh giá, phân loại kết quả học trực tuyến, học qua truyền hình của từng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, điều chỉnh kế hoạch môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với tình hình thực tế, chất lượng học tập của từng học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các trường nắm rõ quy trình xử lý tình huống khi có F0 trong trường học theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Nếu phát hiện học sinh là F0, giáo viên cần bình tĩnh, không làm học sinh hoảng sợ. Những học sinh tiếp xúc gần F0 được coi là F1, nhà trường sẽ báo cáo cơ quan y tế cho đi xét nghiệm và chuyển học trực tuyến; những trường hợp còn lại trong lớp theo dõi sức khỏe, nếu không có bất thường thì hôm sau vẫn tiếp tục được đến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.