Học sinh Hà Nội tự tin bước vào thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 8/6, thí sinh tại Hà Nội làm bài thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Hoài Đức B (huyện Hoài Đức) để chuẩn bị bước vào giờ thi môn Tiếng Anh. Ảnh: Đình Tuệ.
Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Hoài Đức B (huyện Hoài Đức) để chuẩn bị bước vào giờ thi môn Tiếng Anh. Ảnh: Đình Tuệ.

Mong đề thi 'dễ thở'

Ghi nhận của Báo Giáo dục và Thời đại tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B chiều 8/6, dưới tiết trời nắng nóng, các thí sinh đã tập trung đầy đủ tại đây để chuẩn bị vào thi môn thứ hai của kỳ thi năm nay là Tiếng Anh. Tại đây có 22 phòng thi, 528 thí sinh đăng ký dự thi.

Em Khuất Thùy Linh - học sinh Trường THCS Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) đánh giá, đề thi Ngữ văn sáng nay vừa sức, không quá đánh đố. Nếu học hành chăm chỉ và nắm vững kiến thức cơ bản có thể đạt từ 6 điểm trở lên. Em hi vọng môn Tiếng Anh chiều nay đề cũng sẽ "dễ thở" giúp thí sinh làm tốt bài thi.

Các phụ huynh được yêu cầu đứng ngoài khu vực cổng trường để thí sinh di chuyển vào khu vực thi.

Các phụ huynh được yêu cầu đứng ngoài khu vực cổng trường để thí sinh di chuyển vào khu vực thi.

Đưa con đi thi tại đây, bà Nguyễn Thị Lan trú xã An Khánh (huyện Hoài Đức) chia sẻ: "Suốt mấy tháng nay cả gia đình đều tập trung lo cho cháu gái lớn ôn thi vào lớp 10. Ở lớp cô giáo cũng rèn rất kỹ cho cháu các dạng đề ở cả ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh để cháu nắm chắc kỹ năng làm bài. Sáng nay cháu làm bài cũng vừa đủ thời gian, hi vọng kết quả sẽ khả quan".

Chia sẻ về đề thi Ngữ văn, nữ sinh Trà My - học sinh Trường THCS An Khánh bày tỏ sự tâm đắc với bài làm của mình. Phần nghị luận văn học yêu cầu phân tích về tình đồng chí trong tác phẩm Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu rất hay, em thừa khoảng 15 phút cuối giờ để soát lại bài.

Nữ sinh Trà My (phải) và bạn học sau giờ tan thi môn Ngữ văn.

Nữ sinh Trà My (phải) và bạn học sau giờ tan thi môn Ngữ văn.

"Thực tế phần khó nhất với em là nghị luận xã hội về cách ứng xử của bản thân với sự kỳ vọng của người thân. Điều này phải có sự liên hệ thực tế và phân tích đầy đủ các khía cạnh, có logic và mang tính thuyết phục thì mới giành được điểm cao. Em dự đoán bài làm của mình có thể đạt mức 7 - 7,5 điểm. Đây cũng là động lực để em cố gắng thêm môn Tiếng Anh chiều nay", Trà My cho biết thêm.

Có con năm nay dự thi vào lớp 10, bà Lê Thị Mai trú huyện Hoài Đức tâm sự: "Là một giáo viên nên tôi rất quan tâm tới đề Ngữ văn của các cháu. Suốt năm học vừa qua, gia đình và thầy cô luôn tạo điều kiện tốt nhất để cháu tập trung ôn luyện. Đề Ngữ văn vào đúng tác phẩm ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp rất tiêu biểu cho vẻ đẹp của anh bộ đội cụ Hồ. Cháu làm tốt và đủ tự tin để bước vào môn Tiếng Anh chiều nay".

Sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất

Các thí sinh tập trung chuẩn bị vào phòng thi.

Các thí sinh tập trung chuẩn bị vào phòng thi.

Thông tin từ Ban chỉ đạo các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2024-2025 huyện Hoài Đức, toàn huyện năm nay có 3.641 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT ở 7 điểm thi với 154 phòng thi.

Trường THPT Hoài Đức C có số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất huyện với 1.039 em, trong khi chỉ tiêu là 495 em. Xếp thứ hai là Trường THPT Hoài Đức B có 1.028 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, chỉ tiêu là 675 em.

Các trường được chọn làm điểm thi đã chuẩn bị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để đáp ứng làm điểm thi. Trong đó có phòng làm việc cho Trưởng Điểm thi, phòng hội đồng của điểm thi; phòng phòng bảo quản đề, bài thi.

Thí sinh ra về với tâm trạng thoải mái, dễ chịu.

Thí sinh ra về với tâm trạng thoải mái, dễ chịu.

Phương tiện làm việc của điểm thi gồm điện thoại cố định loa ngoài SP-phone trực thi đặt tại phòng làm việc của Điểm thi, máy Photocopy, camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động; tủ bảo mật đề thi, hồ sơ và bài thi, khóa, giấy niêm phong; giường cho bộ phận trực bảo vệ đề thi, bài thi… được bố trí đầy đủ theo quy định.

Thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.532 phòng thi, ngoài ra còn có 402 phòng thi dự phòng. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức thi là 15.488 người. Sáng 8/6 có 5 cán bộ vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí cán bộ dự phòng thay thế, đảm bảo đúng quy chế thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, có 2 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ