Học sinh Hà Nội hứng khởi trong buổi học đầu tiên sau dịch

GD&TĐ - Ngày 10/2, các em học sinh khối 1 đến khối 6 ngoại thành Hà Nội đã được tới lớp. Với lớp 1, cô trò cùng nhau làm quen để tạo không khí hứng khởi sau nhiều tháng học online.

Học sinh Hà Nội hứng khởi trong buổi học đầu tiên sau dịch

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội, trong sáng ngày 10/2, đã có khoảng 450 nghìn học sinh tiểu học và gần 75 nghìn học sinh lớp 6 trên địa bàn thành phố đã đến trường học trực tiếp. 

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Đông La, huyện Hoài Đức, khâu đón học sinh đã được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Cô Hiệu trưởng Dương Thúy Hà nhấn mạnh: "Đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhà trường. Đây cũng là một trong những nội dung ưu tiên chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, Phòng GD&ĐT và chính quyền địa phương. Phương án đón học sinh đi học trực tiếp trên lớp đã được đơn vị diễn tập theo kịch bản đã được cấp trên phê duyệt". 

Thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, sắp lại sách vở, chai nước ấm và đồ dùng cho con, chị Nguyễn Thị Cảnh - phụ huynh em Phạm Tuấn Phong lớp 1A2 vui vẻ cho biết, trẻ được đến trường học trực tiếp là niềm hạnh phúc với rất nhiều gia đình.

Ở nhà chị Cảnh chủ động dặn dò con về các biện pháp phòng dịch tại lớp, chú ý giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên. Gặp cô giáo và các bạn trên lớp, cháu rất vui sướng. Các cháu còn được cô lì xì đầu năm nên đều phấn khởi. Công tác chuẩn bị và đón tiếp của nhà trường thực hiện khá chu đáo nên phụ huynh cũng yên tâm. 

Chị Trịnh Thị Thu Hiền, phụ huynh có hai con học lớp 1 và lớp 4 tại trường chia sẻ: "Thời gian nghỉ dịch quá lâu nên sáng nay được đi học các cháu vui lắm. Tối qua các cháu đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng, khẩu trang, nước ấm để nay mang đi lớp. Tại trường, các con được cô giáo mừng tuổi lấy may và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch, các cháu rất thích thú.

Cháu lớp 1 mới đến trường lần đầu còn bẽn lẽn nhưng được các cô tận tình chỉ dẫn nên cũng quen dần. Kết thúc buổi học, về nhà cháu kể cho bố mẹ nghe những chuyện vui ở trên lớp và mong muốn không phải nghỉ dịch nữa để được tới trường". 

Tại Trường Tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm, thầy cô chủ nhiệm ở các lớp sẽ dành một tiết dạy chào Xuân, cho học sinh tìm hiểu về mùa Xuân với những câu đố dễ thương, một phần vừa học vừa chơi về kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sau đó, nhà trường sẽ lần lượt cho tất cả các khối được bố trí thăm vườn sách ngoài trời, sân vận động mới… Tất cả đều nhằm mục đích tạo cho trẻ sự hứng thú và tính tương tác với cô giáo cho học sinh. 

Một số hình ảnh  trong ngày 10/2: 

Cô trò Trường Tiểu học Yên Thường cùng làm quen trong buổi đầu đến lớp.
Cô trò Trường Tiểu học Yên Thường cùng làm quen trong buổi đầu đến lớp.
Với chủ đề "Vui xuân - Phòng chống dịch", tiết học đầu tiên các em được cô chủ nhiệm dạy về các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch Covid-19 vừa ý nghĩa và mang tính thời sự.
Với chủ đề "Vui xuân - Phòng chống dịch", tiết học đầu tiên các em được cô chủ nhiệm dạy về các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch Covid-19 vừa ý nghĩa và mang tính thời sự.
Học sinh lớp 1 trong sự ân cần của cô giáo chủ nhiệm khi tới trường lần đầu tiên.
Học sinh lớp 1 trong sự ân cần của cô giáo chủ nhiệm khi tới trường lần đầu tiên.
Các em được cô giáo dẫn đi thăm quan sân bóng mini mới xây dựng của trường.
Các em được cô giáo dẫn đi thăm quan sân bóng mini mới xây dựng của trường.
Học sinh Trường Tiểu học Đông La đi theo hàng lối giãn cách theo vạch kẻ sẵn.
Học sinh Trường Tiểu học Đông La đi theo hàng lối giãn cách theo vạch kẻ sẵn.
Các em đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động ngay từ cổng trường.
Các em đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động ngay từ cổng trường.
Những em có thân nhiệt bình thường được vào lớp.
Những em có thân nhiệt bình thường được vào lớp.
Học sinh Hà Nội hứng khởi trong buổi học đầu tiên sau dịch ảnh 8
Giáo viên và nhân viên sẽ đứng hướng dẫn các em thực hiện sát khuẩn tại cổng.
Giáo viên và nhân viên sẽ đứng hướng dẫn các em thực hiện sát khuẩn tại cổng.
Học sinh cũng tự giác đeo khẩu trang và ở nguyên trong lớp ngay cả giờ ra chơi.
Học sinh cũng tự giác đeo khẩu trang và ở nguyên trong lớp ngay cả giờ ra chơi.
Được gặp các thầy cô, bạn bè trên lớp là niềm vui lớn với các em.
Được gặp các thầy cô, bạn bè trên lớp là niềm vui lớn với các em. 
Khi ra về, các em đi theo hàng lối có cô giáo dẫn ra tận cổng.
Khi ra về, các em đi theo hàng lối có cô giáo dẫn ra tận cổng.
Ra về các em cũng được yêu cầu sát khuẩn tay.
Ra về các em cũng được yêu cầu sát khuẩn tay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ