Hình ảnh học sinh lớp 1 vừa háo hức, vừa bỡ ngỡ ngày đầu được tới trường

GD&TĐ - Sáng 10/2, học sinh khối tiểu học và lớp 6 tại các huyện/thị xã ngoại thành của Thủ đô đã chính thức được đến trường sau hơn 9 tháng phải học online tại nhà.

Trẻ lớp 1 bẽn lẽn trong ngày đầu đến trường sau hơn 9 tháng phải học online để phòng chống dịch.
Trẻ lớp 1 bẽn lẽn trong ngày đầu đến trường sau hơn 9 tháng phải học online để phòng chống dịch.

Ghi nhận của Báo Giáo dục & Thời đại tại Trường Tiểu học Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng), dù trời rét đậm và mưa phùn vào đầu giờ sáng, các bậc phụ huynh vẫn đưa con đến trường để học trực tiếp buổi đầu tiên của năm học 2021-2022. 

Cô Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, công tác đón học sinh trở lại trường đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Đây cũng là vấn đề được lãnh đạo UBND huyện, Phòng GD&ĐT cùng chính quyền địa phương rất quan tâm. Việc trở lại học trực tiếp là niềm mong mỏi rất lớn của cả thầy và trò nhà trường. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được đặc biệt chú trọng, nhất là khâu phân luồng học sinh để đảm bảo giãn cách ngay từ cổng. 

"Nhà trường phân công nhân viên đứng phân luồng phụ huynh khối 1, 2, 3 đi theo một hướng, học sinh khối 4, 5 đi một hướng khác để tránh tập trung quá đông. Tại cổng, các em sẽ được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động dưới sự hướng dẫn của các thầy cô. Trong sáng nay, nhà trường đón học sinh các khối 1, 2 và 5; buổi chiều sẽ là khối 3, 4. Mỗi khối sẽ học một dãy nhà, bố trí lớp cách lớp và lớp nào ở lớp đó, hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau. 

Riêng khối 1, do lần đầu tiên các con đến trường nên giáo viên sẽ hướng dẫn tận tình và có người hướng dẫn các con vào đúng lớp của mình. Nhiều em bày tỏ cảm xúc vui mừng khi đến trường lại được nghe tiếng trống trường thân quen, gặp thầy cô và bạn bè của lớp mình. Trẻ lớp 1 còn bẽn lẽn nên được các cô giáo ân cần động viên và dắt tay vào tận lớp của mình. Nhờ vậy, số trẻ lớp 1 ra lớp hôm nay đạt cao", cô Nga cho hay. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Trường Tiểu học Thượng Mỗ trong sáng 10/2: 

Bố đưa con đến trường trong buổi đầu tới lớp.
Bố đưa con đến trường trong buổi đầu tới lớp.
Học sinh được chia làm hai luồng đi khác nhau.
Học sinh được chia làm hai luồng đi khác nhau.
Học sinh sẽ được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động ngay tại cổng trường.
Học sinh sẽ được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động ngay tại cổng trường.
Trước đó, bố mẹ sẽ chủ động đo thân nhiệt ở nhà cho con, nếu cao trên 37,5 độ thì sẽ cho ở nhà.
Trước đó, bố mẹ sẽ chủ động đo thân nhiệt ở nhà cho con, nếu cao trên 37,5 độ thì sẽ cho ở nhà.
Lần đầu được đến trường sau hơn 9 tháng nghỉ dịch khiến các em rất phấn khởi.
Lần đầu được đến trường sau hơn 9 tháng nghỉ dịch khiến các em rất phấn khởi.
Khuôn mặt rạng ngời, háo hức của học trò trong ngày đầu đến trường kể từ khi khai giảng.
Khuôn mặt rạng ngời, háo hức của học trò trong ngày đầu đến trường kể từ khi khai giảng.
Cô giáo hướng dẫn học sinh lối vào lớp.
Cô giáo hướng dẫn học sinh lối vào lớp.
Trẻ lớp 1 lần đầu đến trường còn bẽn lẽn muốn cô giáo dẫn vào lớp.
Trẻ lớp 1 lần đầu đến trường còn bẽn lẽn muốn cô giáo dẫn vào lớp.
Mỗi em đều mang theo chai nước cá nhân từ nhà để uống tại lớp.
Mỗi em đều mang theo chai nước cá nhân từ nhà để uống tại lớp.
Đúng 7h30, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nga trực tiếp đánh tiếng trống vào tiết đầu tiên sau hơn 9 tháng nằm im lìm trên giá.
Đúng 7h30, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nga trực tiếp đánh tiếng trống vào tiết đầu tiên sau hơn 9 tháng nằm im lìm trên giá.
Gặp lại cô giáo và bạn bè trên lớp, các em thấy rất hồ hởi.
Gặp lại cô giáo và bạn bè trên lớp, các em thấy rất hồ hởi. 
Trong tiết đầu tiên, cô giáo hỏi han tình hình sức khỏe của các em và dặn dò những về những biện pháp phòng dịch tại trường cũng như ở nhà.
Trong tiết đầu tiên, cô giáo hỏi han tình hình sức khỏe của các em và dặn dò những về những biện pháp phòng dịch tại trường cũng như ở nhà.
Khi học, các em sẽ đeo khẩu trang và không giao tiếp với học sinh lớp khác.
Khi học, các em sẽ đeo khẩu trang và không giao tiếp với học sinh lớp khác.
Nhà trường bố trí lớp ngồi cách lớp, mỗi khối học ở một dãy nhà khác nhau.
Nhà trường bố trí lớp ngồi cách lớp, mỗi khối học ở một dãy nhà khác nhau.
Với trẻ từ lớp 2 trở lên, sau khi phổ biến các biện pháp phòng dịch thì cô giáo sẽ kiểm tra bài tập của học sinh.
Với trẻ từ lớp 2 trở lên, sau khi phổ biến các biện pháp phòng dịch thì cô giáo sẽ kiểm tra bài tập của học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.