Học sinh Gia Lai nghỉ học từ trưa 27/9 để phòng, chống bão Noru

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cho các em nghỉ học từ 12 giờ trưa 27/9.

Học sinh Gia Lai nghỉ học từ trưa 27/9 để phòng, chống bão Noru.
Học sinh Gia Lai nghỉ học từ trưa 27/9 để phòng, chống bão Noru.

Sáng 27/9, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có văn bản hoả tốc về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống bão số 4 (bão Noru).

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên… chỉ đạo các trường cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ 12 giờ ngày 27/9 đến hết ngày 28/9.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên… trong và sau bão. Đồng thời các trường học xây dựng phương án bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu, tài sản về nơi an toàn. Ngoài ra tổ chức trực cơ quan 24/24 giờ để theo dõi diễn biến tình hình bão số 4…

Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời có phương án phòng, chống hiệu quả. Đặc biệt ở vùng trũng thấp, nơi chịu nhiều ảnh hưởng của lũ… cần quán triệt học sinh, sinh viên và phụ huynh phòng, chống lũ quét, sạt lở đất…

Ngay sau khi bão tan, khẩn trương vệ sinh trường, lớp học để ổn định tình hình dạy học. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi đến trường trở lại và có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Riêng các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú chủ động báo cáo chính quyền địa phương, phối hợp với cha mẹ học sinh có phương án đảm bảo an toàn cho các em tại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ