Học sinh ăn kẹo bị nhập viện, tiệm tạp hóa tạm dừng hoạt động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các học sinh ăn kẹo mua từ tiệm tạp hóa trước cổng trường đã phải nhập viện.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cửa hàng tạp hoạt tạm dừng hoạt động.
Đoàn kiểm tra yêu cầu cửa hàng tạp hoạt tạm dừng hoạt động.

Ngày 28/4, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Đồng Xoài (Bình Phước) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tiệm tạp hóa, vì liên quan đến vụ 8 học sinh phải nhập viện sau khi ăn kẹo của cửa hàng này bán.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh tạp hóa không cung cấp được các giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh tạp hóa tạm dừng hoạt động, đến khi thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước, về an toàn thực phẩm mới được hoạt động trở lại.

Đồng thời, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu các loại bánh kẹo để mang về kiểm tra. Như đã đưa tin, toàn bộ những học sinh nhập viện sức khỏe đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Trước đó, ngày 26/4, một học sinh lớp 4, Trường tiểu học Tân Thành (TP Đồng Xoài), đã mua một gói kẹo tại cửa hàng tạp hóa trước cổng trường. Sau đó, em học sinh mang vào lớp và chia cho các bạn cùng ăn.

Sau khi ăn, 8 học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như sốt, đau bụng, đau đầu, nôn ói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...