Cấp cứu kịp thời hai trẻ vùng cao nghi ngộ độc nấm

GD&TĐ - Hai trẻ vùng cao được đưa đến Trạm Quân dân y A Vao trong tình trạng bị nôn, đau bụng đã được cán bộ quân y biên phòng cấp cứu kịp thời.

Cán bộ tại trạm quân y cấp cứu và truyền dịch cho trẻ. (Ảnh: HT).
Cán bộ tại trạm quân y cấp cứu và truyền dịch cho trẻ. (Ảnh: HT).

Chiều 24/4, Đồn Biên phòng A Vao (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, Trạm quân dân y của đơn vị vừa cấp cứu kịp thời cho 2 đứa trẻ bị ngộ độc, nghi do ăn nấm.

Trước đó, vào tối 23/4, bà Hồ Thị Bê (29 tuổi, trú tại bản Pa Lin, xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cùng người thân cõng 2 con là Hồ Thị Soang (9 tuổi) và Hồ Thị Sen (6 tuổi) đến Trạm quân dân y tại xã A Vao.

Khi vào trạm, cả 2 trẻ đều có biểu hiện bị nôn, đau bụng dữ dội, riêng Hồ Thị Sen có dấu hiệu lơ mơ, mệt lả.

Người nhà 2 cháu cho biết, trước đó 2 cháu có ăn một loại nấm màu vàng. Nấm này do một người chú đi soi ếch, hái đem về cho cháu. Một lúc sau, các cháu xuất hiện đau và nôn ói.

Nghi 2 trẻ bị ngộ độc nấm, cán bộ quân y đã gây nôn, tiêm trợ tim và truyền dịch cho 2 trẻ. Đến sáng 24/4, sức khỏe của 2 cháu đã ổn định, nên đã được gia đình đón về nhà.

Cán bộ Trạm quân dân y cho biết, nhờ được phát hiện kịp thời, nên việc cấp cứu, điều trị cho 2 trẻ bị ngộ độc được thuận lợi.

Được biết, bản Pa Lin cách trung tâm xã A Vao 15km với đường đất quanh co trắc trở, vào mùa mưa thì bị cắt đứt bởi nước lũ, sạt lở đất.

Trạm quân dân y của Đồn Biên phòng A Vao đặt ở trung tâm bản Pa Lin, trở thành nơi chăm sóc sức khỏe cho khoảng 200 hộ dân người đồng bào thiểu số Pa Cô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Thanh Chương 3 đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia.

Sự trở về của những ân tình

GD&TĐ - Từ khắp mọi miền Tổ quốc, các cựu học sinh trở về mái trường THPT Thanh Chương 3, mang theo tấm lòng và những “ân tình” đáng trân trọng.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TPHCM.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

GD&TĐ - Diễn viên Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.