Học sinh 28 trường ở vùng thấp trũng của Hòa Vang nghỉ học do ngập cục bộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ 5h30 sáng 10/10, các trường học nằm trong vùng thấp trũng của Hòa Vang (Đà Nẵng) đã thông báo đến phụ huynh cho học sinh nghỉ học. 

Cơ sở chính của Trường Tiểu học Hòa Liên 1 (Hòa Vang) bị ngập nước.
Cơ sở chính của Trường Tiểu học Hòa Liên 1 (Hòa Vang) bị ngập nước.

Do mưa lớn kéo dài nên nhiều tuyến đường liên thôn của huyện Hòa Vang bị ngập nước.

Toàn huyện Hòa Vang có 28 trường cho học sinh nghỉ học. Trong đó, bậc mầm non có 10 trong tổng số 19 trường; tiểu học có 14/19 trường và THCS có 4 trường.

Ông Lê Văn Hoàng - Trưởng phòng GD&ĐT Hòa Vang cho biết: “Những trường học này nước vào đến sân trường hoặc đường đến trường của học sinh chỉ bị ngập nước. Các trường học đã chủ động kê kích bàn ghế của học sinh, chuyển các đồ dùng, thiết bị đồ dùng dạy học như máy chiếu, ti vi…, đồ dùng nhà bếp đến các phòng học cao ráo”.

Đoạn đường phía trước cổng Trường Tiểu học Hòa Liên 1 đang thi công nên bị ngập cục bộ.

Đoạn đường phía trước cổng Trường Tiểu học Hòa Liên 1 đang thi công nên bị ngập cục bộ.

Trường Tiểu học Hòa Liên 1 bị ngập nước sâu nhất. Thầy Trần Minh Nghĩa – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đầu giờ sáng nay, nước ở sân trường ngập sâu khoảng 70cm và đã mấp mé vào phòng học. Ở điểm trường chính, do đường phía trước trường đang thi công nên bị ngập cục bộ. Khi mưa tạnh thì nước có rút bớt nhưng sân trường vẫn còn nước bao quanh".

Điểm trường ở thôn Trường Định của Trường Tiểu học số 1 Hòa Liên bị ngập nước khá sâu.

Điểm trường ở thôn Trường Định của Trường Tiểu học số 1 Hòa Liên bị ngập nước khá sâu.

Nằm ở gần khu vực sông Cu Đê, điểm trường ở thôn Trường Định của Trường Tiểu học Hòa Liên 1 cũng bị nước vào sân. Nếu trời vẫn tiếp tục mưa lớn thì các phòng học sẽ bị ngập nước. Thầy cô giáo ở điểm trường thôn Trường Định đã chủ động di chuyển đồ dùng, thiết bị dạy học lên các phòng học ở tầng trên. Bàn ghế HS của 3 phòng học ở tầng trệt được kê chồng cao lên ở bục giảng".

Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên nước đã mấp mé lên hành lang lớp học.

Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên nước đã mấp mé lên hành lang lớp học.

Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên cũng bị nước ngập hết sân trường. Thầy Đoàn Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thầy cô giáo đã tập trung kê dọn bàn ghế, sách vở của học sinh để tránh trường hợp nước vào đến phòng học. Thiết bị, đồ dùng dạy học cũng được di chuyển lên cao, phủ bạt để đảm bảo an toàn.

Ông Lê Văn Hoàng cho biết, đối với những trường học nằm ở vùng thấp trũng hoặc bị ngập nước, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, hiệu trưởng các trường đề xuất thời gian học sinh đi học trở lại để đề xuất với Phòng GD&ĐT. Việc đi học trở lại phải đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".