Học Giáo dục công dân qua màn hình “xi - nê”

Học Giáo dục công dân qua màn hình “xi - nê”

Đây là chương trình “Giáo dục qua điện ảnh” do CGV Sense City Cần Thơ phối hợp với Trường THPT FPT Cần Thơ tổ chức vào chiều 29/10.

Việc học không bó hẹp trong phòng học

Ngày nay, rạp chiếu phim đã trở thành nơi yêu thích của rất nhiều bạn trẻ. Vì thế, việc các em học sinh THPT FPT Cần Thơ lần đầu được đi học ở rạp chiếu phim không những tạo sự hứng thú, hào hứng mà còn làm các em tò mò mong muốn được học ngay. Thông qua việc này, còn cho thấy Ban giám hiệu trường THPT FPT Cần Thơ luôn quan tâm, lại rất “tâm lí” và dành nhiều điều bất ngờ thú vị cho học sinh.

Các em HS vào không gian rạp chiếu phim để học các chủ đề về giáo dục giới tính, về cách bảo vệ bản thân trên mạng xã hội…
Các em HS vào không gian rạp chiếu phim để học các chủ đề về giáo dục giới tính, về cách bảo vệ bản thân trên mạng xã hội… 

Thay vì cứ mãi ngồi trong phòng học thì giờ đây các em được đưa vào không gian của rạp chiếu phim để học các chủ đề về Giáo dục giới tính, về cách bảo vệ bản thân trên mạng xã hội. Việc mạnh dạn thay đổi không gian học cho học sinh kiểu này sẽ giúp ích rất nhiều cho cả thầy cô và học sinh.

Không gian rạp phim cho phép người xem tập trung hoàn toàn vào đối tượng đang được trình chiếu trên màn hình. Như thế các em học sinh sẽ chú ý hơn, ghi nhớ dai hơn những thông điệp mà giáo viên muốn truyền tải.

Thầy, trò Trường THPT FPT Cần Thơ hào hứng tham gia chương trình.
Thầy, trò Trường THPT FPT Cần Thơ hào hứng tham gia chương trình.

Học sinh THPT FPT Cần Thơ “thu hoạch” được gì?

Cụ thể, học sinh đến rạp, xem tiểu phẩm ngắn đan xen với các tình huống ngay trong rạp. Sau đó, các em trả lời câu hỏi theo dạng trắc nghiệm và câu hỏi mở dưới sự dẫn dắt của nhân viên tại rạp cùng sự tư vấn của Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trong tiểu phẩm.

Các em HS hào hứng chia sẻ.
Các em HS hào hứng chia sẻ.

Chủ đề đầu tiên “Yêu đúng cách” đã thu hút các em đúng độ tuổi 15. Không giống các bài học thuần lý thuyết ở trường, tại đây, học sinh được tham gia giải quyết các tình huống giả định thông qua tiểu phẩm hài hước cùng Thạc sĩ Tâm lý học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Từ đó dễ dàng rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và biết cách xử lý khi đối mặt với những vấn đề thực tế trong cuộc sống.

“Đây là lần tiên em được học môn Giáo dục công dân ở rạp phim. Điều em học được sau buổi này đó là học cách tự bảo vệ hình ảnh bản thân trên Facebook”, em Phạm Trúc Linh chia sẻ. Hầu  hết học sinh đều bất ngờ, thú vị trước hoạt động này vì theo lịch các em vẫn nghĩ sẽ học tại trường, và giờ lại được đến nơi mà mình yêu thích để học thì thật tuyệt vời. Đó là những chia sẻ của  học sinh sau khi được “đi học ở… rạp phim”.

Cô Nguyễn Thị Uyên Thúy - Hiệu trưởng Trường THPT FPT Cần Thơ chia sẻ với học trò.
 Cô Nguyễn Thị Uyên Thúy - Hiệu trưởng Trường THPT FPT Cần Thơ chia sẻ với học trò.

Một chủ đề nóng hiện nay cũng được thảo luận chính là “Bảo vệ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội”. Chủ đề này giúp các em chủ động đưa ra quan điểm của mình và các giải pháp sử dụng mạng xã hội hợp lý, tránh gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình và người khác.

Ngoài ra, các em còn tìm hiểu các quy định việc đăng tải, sử dụng hình ảnh của người khác trên mạng xã hội đan xen với các trò chơi vui nhộn từ chương trình. Vì thế, nội dung buổi học nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của học sinh THPT FPT Cần Thơ. 

Học tập trải nghiệm tại THPT FPT Cần Thơ

Xem phim song hành học tập là một cách tiếp cận kiến thức hiện đại, mới lạ, phù hợp với xu thế giáo dục của thế giới. Việc truyền đạt kiến thức không bị giới hạn ở những trang sách, giảng đường, tranh ảnh… mà giờ đây dạy kiến thức kết hợp dạy kĩ năng bằng hình thức trực quan sinh động, đảm bảo việc học của học sinh trở nên dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ, sau đó áp dụng những gì đã học vào thực tế cuộc sống.

Các em học sinh có nhiều trải nghiệm thông qua chương trình.
Các em học sinh có nhiều trải nghiệm thông qua chương trình. 

Có thể nói, những hình thức giáo dục mới lạ theo kiểu “Giáo dục qua điện ảnh” đã mang lại hiệu ứng tích cực cho  học sinh THPT FPT Cần Thơ trong việc tiếp cận kiến thức, kĩ năng sống và giá trị đạo đức cần thiết như: văn hóa xếp hàng; học cách lắng nghe, quan sát; giữ lịch sự nơi công cộng, giữ im lặng khi vào rạp; quan tâm chia sẻ bạn bè.

Điều quan trọng nhất nhà trường mong muốn qua buổi học này thì sự tự lập của các em sẽ lớn dần lên. Học yêu đúng cách, bảo vệ hình ảnh bản thân trên mạng xã hội. Đại diện nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi luôn mạnh dạn tìm nhiều cách thức học tập để các em tiếp thu kiến thức và thông tin một cách chủ động, mạnh dạn chia sẻ quan điểm và nhận thức vấn đề từ các trải nghiệm. Kiến thức rồi sẽ thay đổi và liệu có còn phù hợp mãi với thời gian khi các em ra trường.

Nhưng cách chúng tôi giúp các em tiếp cận kiến thức trong niềm vui, sự yêu thích, kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống, tư duy phản biện về nhiều khía cạnh của một vấn đề, những điều này sẽ giúp hình thành kỹ năng cho các em qua 3 năm học tập tại trường”.

Dự án “Giáo dục cùng điện ảnh” thu hút đông đảo thầy, trò Trường THPT FPT Cần Thơ tham gia.
 Dự án “Giáo dục cùng điện ảnh” thu hút đông đảo thầy, trò Trường THPT FPT Cần Thơ tham gia.

Dự án “Giáo dục cùng điện ảnh” là một chương trình rất nhân văn và mang ý nghĩa sâu sắc của CGV Sense City Cần Thơ, rất mong dự án sẽ được triển khai nhiều hơn nữa để lan tỏa các giá trị cho cộng đồng.

Trường THPT FPT Cần Thơ - Trường chuyên Phong cách sống - Tự lập để trưởng thành

Website: thptcantho.fpt.edu.vn

Fanpage: Trường THPT FPT Cần Thơ

Hotline: 02927 309 339 - 02923 600 567

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ