Những pha bóng "đã mắt" của học sinh Tiểu học

GD&TĐ - Trong những ngày tháng 3, “chảo lửa” sân bóng trường Hội nhập quốc tế  iSchool Hà Tĩnh lại sôi động với những trận cầu hấp dẫn của học sinh khối Tiểu học.

Những pha bóng "đã mắt" của học sinh Tiểu học

Với mong muốn có một sân chơi lành mạnh, bổ ích sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh Covid-19,  trường Hội nhập quốc tế  iSchool Hà Tĩnh đã tổ chức giải bóng đá 5 người dành cho học sinh khối Tiểu học.

Giải bóng đá được diễn ra từ ngày 14/3-31/3 với 15 đội bóng đến từ các khối lớp 2,3,4,5. Để chuẩn bị cho giải đấu, nhà trường đã có sự chuẩn bị rất chu đáo từ cơ sở vật chất, hình thức tổ chức đến cơ cấu giải thưởng cho các cầu thủ “nhí”.

Theo đó, giải được chia thành các bảng đấu như sau: Khối lớp 2, lớp 3 mỗi khối bao gồm một bảng thi đấu theo vòng tròn tính điểm; Khối lớp 4, lớp 5 bao gồm 7 đội chia làm 2 bảng A và B. Mỗi bảng đấu vòng tròn chọn ra 4 đội vào thi đấu ban kết, vòng bán kết và chung kết sẽ thi đấu loại trực tiếp để chọn ra nhà vô địch.

Các trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi nổi, các cầu thủ  nhí đã thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả những pha đi bóng gay cấn, đẹp mắt. Ngay khu vực ngoài sân, những cổ động viên cũng tạo ra không khí cuồng nhiệt không kém, với những tiếng hò reo, tiếng trống…

Theo nhà trường, đây là năm thứ 3 trường Hội nhập quốc tế iSchool tổ chức giải bóng đá giao hữu cho học sinh khối tiểu học. Giải bóng nhằm mục đích tạo ra sân chơi cho học sinh rèn luyện thể lực; thông qua giải đấu, các em học sinh có thể rèn luyện những phẩm chất cần thiết, phát huy tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết hơn nữa. Đồng thời qua giải đấu, nhà trường cũng tuyển chọn và bồi dưỡng cho những học sinh có năng khiếu chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

Sau gần 20 ngày thi đấu sôi nổi, BTC đã trao 4 bộ huy chương đồng, 3 bộ huy chương bạc, 3 bộ huy chương vàng cùng cup cho các đội tuyển tham dự. Ngoài ra, BTC còn trao thêm các giải phụ như: Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc tại giải đấu.

Giải đấu có sự tham dự của 15 đội bóng thuộc các khối lớp 2,3,4,5 .
Giải đấu có sự tham dự của 15 đội bóng thuộc các khối lớp 2,3,4,5 .
Một pha tranh bóng gay cấn của các cầu thủ nhí
Một pha tranh bóng gay cấn của các cầu thủ nhí
Cú bứt tốc để dứt điểm
Cú bứt tốc để dứt điểm
Những pha bóng "đã mắt" của học sinh Tiểu học ảnh 4
Nỗ lực cứu bóng
Nỗ lực cứu bóng
Chút tiếc nuối khi pha dứt điểm thiếu may mắn
Chút tiếc nuối khi pha dứt điểm thiếu may mắn
Các khán giả háo hức theo dõi trận đấu bên ngoài sân.
Các khán giả háo hức theo dõi trận đấu bên ngoài sân.
Nhiều bậc phụ huynh cùng hồi hộp theo dõi trái bóng lăn.
Nhiều bậc phụ huynh cùng hồi hộp theo dõi trái bóng lăn.
Các cổ động viên cỗ vũ tạo không khí trận đấu thêm sôi nổi
Các cổ động viên cỗ vũ tạo không khí trận đấu thêm sôi nổi
Phút hội ý giữ thầy kiêm "huấn luyện viên trưởng" và các học trò.
Phút hội ý giữ thầy kiêm "huấn luyện viên trưởng" và các học trò.
Trận chung kết được ấn định kết quả sau loạt đá penalty giữa 2 lớp 4A1 và 5A2.
Trận chung kết được ấn định kết quả sau loạt đá penalty giữa 2 lớp 4A1 và 5A2.
Bàn thắng quyết định giúp lớp 4A1 giành ngôi vô địch tại giải đấu năm nay.
Bàn thắng quyết định giúp lớp 4A1 giành ngôi vô địch tại giải đấu năm nay.
Niềm vui vỡ òa của các nhà "tân" vô địch.
Niềm vui vỡ òa của các nhà "tân" vô địch.
Và những giọt nước mắt tiếc nuối sau trận chung kết gay cấn.
Và những giọt nước mắt tiếc nuối sau trận chung kết gay cấn.
Màn Dance Sport sôi động do các học sinh khối tiểu học biểu diễn chúc mừng thành công của mùa giải.
Màn Dance Sport sôi động do các học sinh khối tiểu học biểu diễn chúc mừng thành công của mùa giải.
Học sinh hào hứng với màn múa lân do các thầy cô hóa trang.
Học sinh hào hứng với màn múa lân do các thầy cô hóa trang.
Thầy giáo Phạm Hồng Ứng, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn khối tiểu học trường Hội nhập quốc tế iSchool phát biểu tổng kết mùa giải.
Thầy giáo Phạm Hồng Ứng, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn khối tiểu học trường Hội nhập quốc tế iSchool phát biểu tổng kết mùa giải.
Ban tổ chức đã trao các giải phụ như vua phá lưới,...
Ban tổ chức đã trao các giải phụ như vua phá lưới,...
... thủ môn xuất sắc nhất giải đấu cho các cầu thủ.
... thủ môn xuất sắc nhất giải đấu cho các cầu thủ.
Giải bóng nhằm mục đích tạo ra sân chơi cho học sinh rèn luyện thể lực, những phẩm chất cần thiết, phát huy tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết.
Giải bóng nhằm mục đích tạo ra sân chơi cho học sinh rèn luyện thể lực, những phẩm chất cần thiết, phát huy tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết.
Trao cup và huy chương cho đội vô địch khối lớp 2,3.
Trao cup và huy chương cho đội vô địch khối lớp 2,3.
Lớp 4A1 giành ngôi vị vô địch khối lớp 4,5.
Lớp 4A1 giành ngôi vị vô địch khối lớp 4,5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ