FIFA vào cuộc, bóng đá Trung Quốc đối diện án phạt nặng

GD&TĐ - Bóng đá Trung Quốc đối diện nguy cơ bị FIFA trừng phạt sau khi Cơ quan điều hành bóng đá thế giới vào cuộc điều tra về vấn đề nợ lương của loạt câu lạc bộ đất nước tỉ dân.

Thông tin trên được tờ Sohu tiết lộ, trong bối cảnh FIFA thời gian qua nhận được hàng loạt đơn kiện của các cầu thủ đang thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Trung Quốc.

 “FIFA gần đây đã nhận được rất nhiều đơn kiện của các cầu thủ để phản ánh tình trạng nợ lương của các Câu lạc bộ Trung Quốc”, tờ Sohu dẫn chứng: “Chẳng hạn như cầu thủ Ahmedov đã kiện đội bóng chủ quản Thiên Tân vì đã nợ lương trong nhiều tháng”.

Cũng vì nợ lương nên trong quá khứ Câu lạc bộ Thiên Tân từng bị FIFA cấm chuyển nhượng cũng. Các đội bóng khác như Quý Châu hay Vũ Hán cũng chịu lệnh cấm tương tự vì lý do tương tự.

Nhiều cầu thủ Trung Quốc (áo đỏ) đang rơi vào cảnh bị Câu lạc bộ chủ quản nợ lương.

Nhiều cầu thủ Trung Quốc (áo đỏ) đang rơi vào cảnh bị Câu lạc bộ chủ quản nợ lương.

“Hiện tại, có tới 2/3 trong tổng số 16 đội bóng tại giải Vô địch quốc gia Trung Quốc đang lâm vào cảnh nợ lương cầu thủ”, tờ Sohu tiếp tục: “Chính vì điều này FIFA đã gửi công văn yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc giải trình về tình trạng nợ lương, tình hình trả nợ và phương án trả nợ của các Câu lạc bộ”.

Sở dĩ FIFA phải vào cuộc vì họ nhận được loạt đơn kiện từ phía các cầu thủ. Do đó, trong trường hợp không giải quyết dứt điểm vấn đề này sẽ khiến Câu lạc bộ liên quan phải nhận án phạt nặng.

“Nếu phải nhận án phạt từ FIFA, nhẹ các Câu lạc bộ liên quan sẽ bị cấm chuyển nhượng, nặng họ sẽ phải đón nhận quyết định liên quan tới sự sống còn của đội bóng”, tờ Sohu nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Vượt qua giới hạn

GD&TĐ - Có phải con người chỉ biết mình mạnh đến đâu khi bị dồn vào tận cùng của khó khăn? Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Hạnh.

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chăm sóc da tại Trường Cao đẳng Thương mại.

Học nghề ở tuổi 40

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm nhóm người học ở độ tuổi 40. Họ đi học trở lại để chuẩn bị cho một sinh kế mới hoặc hoàn thiện kỹ năng nghề.