Hà Tĩnh: Sôi nổi ngày hội STEM ở trường THCS

GD&TĐ - Ngày hội STEM tạo cho học sinh sân chơi giao lưu, khám phá khoa học, trải nghiệm - sáng tạo và ứng dụng kiến thức các môn học vào thực tiễn cuộc sống.

Các em học sinh trường THCS Nam Hà (Hà Tĩnh) sôi nổi trong ngày hội STEM.
Các em học sinh trường THCS Nam Hà (Hà Tĩnh) sôi nổi trong ngày hội STEM.
Ngày 18/5, Trường THCS Nam Hà (TP Hà Tĩnh) đã tổ chức ngày hội STEM với chủ đề “Khám phá - Trải nghiệm - Sáng tạo”.
Ngày 18/5, Trường THCS Nam Hà (TP Hà Tĩnh) đã tổ chức ngày hội STEM với chủ đề “Khám phá - Trải nghiệm - Sáng tạo”. 
Đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh của nhà trường cùng một số đại diện đến từ phòng, Sở GD&ĐT trên địa bàn đã tham gia ngày hội STEM tại Trường THCS Nam Hà.
Đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh của nhà trường cùng một số đại diện đến từ phòng, Sở GD&ĐT trên địa bàn đã tham gia ngày hội STEM tại Trường THCS Nam Hà.
Màn văn nghệ đặc sắc khai mạc ngày hội STEM của các em học sinh Trường THCS Nam Hà.
Màn văn nghệ đặc sắc khai mạc ngày hội STEM của các em học sinh Trường THCS Nam Hà. 
Ngày hội STEM của Trường THCS Nam Hà nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh.
Ngày hội STEM của Trường THCS Nam Hà nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh.
Ngày hội STEM thu hút 18 góc trưng bày trải nghiệm đến từ các khối lớp 6,7,8. Các em học sinh vui vẻ và tự hào khi tự mình làm ra những sản phẩm khoa học.

Ngày hội STEM thu hút 18 góc trưng bày trải nghiệm đến từ các khối lớp 6,7,8. Các em học sinh vui vẻ và tự hào khi tự mình làm ra những sản phẩm khoa học.

Các thực phẩm, đồ uống tại góc trưng bày đều do các em học sinh tự tay chế biến.
Các thực phẩm, đồ uống tại góc trưng bày đều do các em học sinh tự tay chế biến.
Mục đích của ngày hội STEM tạo cho học sinh sân chơi giao lưu, khám phá khoa học, trải nghiệm – sáng tạo và ứng dụng kiến thức các môn học vào thực tiễn cuộc sống.
Mục đích của ngày hội STEM tạo cho học sinh sân chơi giao lưu, khám phá khoa học, trải nghiệm – sáng tạo và ứng dụng kiến thức các môn học vào thực tiễn cuộc sống.
Trong ngày hội STEM, các em học sinh được tham gia các trò chơi lành mạnh, được giao lưu học hỏi, trao đổi những sản phẩm của chính các em tạo ra.
Trong ngày hội STEM, các em học sinh được tham gia các trò chơi lành mạnh, được giao lưu học hỏi, trao đổi những sản phẩm của chính các em tạo ra.
Các em còn được tham gia vào việc đổi sách lấy quà “Một cuốn sách đổi lấy một món quà”.
Các em còn được tham gia vào việc đổi sách lấy quà “Một cuốn sách đổi lấy một món quà”.
Đặc biệt, tham gia ngày hội, các em học sinh đã góp phần nhỏ bé của mình vào việc gây Quỹ Khuyến học của trường.
Đặc biệt, tham gia ngày hội, các em học sinh đã góp phần nhỏ bé của mình vào việc gây Quỹ Khuyến học của trường.
Cô Nguyễn Thị Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hà cho biết, ngày hội STEM là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường nhằm thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường. Đây là cơ hội để thầy và trò cùng nhau sẻ chia, bắt tay sáng tạo ra những sản phẩm STEM độc đáo, đẹp mắt.

Cô Nguyễn Thị Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hà cho biết, ngày hội STEM là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường nhằm thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường. Đây là cơ hội để thầy và trò cùng nhau sẻ chia, bắt tay sáng tạo ra những sản phẩm STEM độc đáo, đẹp mắt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.