Trường Tiểu học Hương Canh A (Vĩnh Phúc):

Hoạt động Đoàn, Đội góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hoạt động Đoàn, Đội góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Trường Tiểu học Hương Canh A, huyện Bình Xuyên.

Sinh hoạt Đội của các em học sinh Trường Tiểu học Hương Canh A.
Sinh hoạt Đội của các em học sinh Trường Tiểu học Hương Canh A.

Hoạt động Đoàn, Đội được tổ chức với nhiều hình thức phong phú

Nhận thức rõ vai trò hiệu quả các phong trào Đoàn, Đội với việc nâng cao chất giáo dục toàn diện học sinh, Trường Tiểu học Hương Canh A (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã đẩy mạnh tổ chức các hoạt động này. Qua đó, tạo ra sân chơi bổ ích, góp phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thiếu niên, nhi đồng,...

Từ đó, góp phần giáo dục các em về truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; tạo môi trường học tập và rèn luyện vui tươi, lành mạnh để động viên các em học sinh phấn đấu đạt kết quả giáo dục toàn diện.

Trong năm học 2023 - 2024, Chi đoàn Trường Tiểu học Hương Canh A làm tốt công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, kết hợp với Liên đội nhà trường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, học tập trong và ngoài nhà trường theo chủ điểm hàng tháng giúp các em đội viên có nhận thức đúng đắn trong học tập và rèn luyện.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng nếp sống văn hoá, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật, tích cực hiệu quả, thăm quan học tập các địa chỉ văn hoá danh lam thắng cảnh của địa phương,...

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội Đồng đội tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên cùng với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Canh A đã trao 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội Đồng đội tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên cùng với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Canh A đã trao 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Hương Canh A chia sẻ, mới đây, Chi đoàn và Liên đội phối hợp với nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ điểm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại” cho hơn 1.000 em học sinh.

Tại chương trình này, các em học sinh tham gia ghép tranh và thuyết trình song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh về 2 bức tranh anh hùng Phan Đình Giót và Chiến thắng Điện Biên Phủ; tham gia nhảy đồng diễn “Tự hào thiếu nhi Việt Nam”; tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm như kéo co, nhảy sạp,…

Hoạt động ngoại khóa này nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tin, lòng tự hào dân tộc; tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của Đội tại cơ sở; khơi dậy trong thiếu nhi niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Cùng với đó, Trường Tiểu học Hương Canh A còn đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, bồi đắp lí tưởng cách mạng, khơi dậy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Yêu Tổ quốc yêu đồng bào".

Cô giáo Lý Minh Phượng Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Hương Canh A cho biết, nhân dịp kỷ niệm 90 năm (năm 1933 - 2023) thành lập Chi bộ “Đồn điền Tam Lộng” - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc; Liên đội nhà trường đã tổ chức sinh hoạt Đội với chủ điểm “Em là mầm non của Đảng”. Tại đây các em học sinh được tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam; tìm hiểu về truyền thống vẻ vang về ý nghĩa thành lập Chi bộ “Đồn điền Tam Lộng” - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc,...

Ra mắt công trình măng non "Thư viện tương tác không gian sinh hoạt đội" tại Trường Tiểu học Hương Canh A.

Ra mắt công trình măng non "Thư viện tương tác không gian sinh hoạt đội" tại Trường Tiểu học Hương Canh A.

Nhằm mục đích giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong thiếu niên nhi đồng; thực hiện Chương trình công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2023 - 2024 Liên đội Trường Tiểu học Hương Canh A đã triển khai thực hiện công trình măng non hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Hương Canh A nói riêng.

Với những hoạt động sôi nổi, chất lượng trong công tác Đoàn, Đội; Chi đoàn và Liên đội trường Tiểu học Hương Canh A đã được nhiều cấp, ngành khen tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm học 2022 - 2023 vừa qua, Chi đoàn nhà trường được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Liên đội nhà trường được Trung ương Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua

Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Hương Canh A là trường hạng I với 30 lớp học và 1.055 học sinh. Để tăng cường chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục đại trà, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; đặc biệt chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh. Theo đó, nhà trường vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học, tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

Tiếp tục áp dụng một cách phù hợp mô hình trường học mới; triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột; thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới; vận dụng “Sơ đồ tư duy”, “học mà chơi” vào tổ chức dạy học một số môn học phù hợp.

Đồng thời, thực hiện dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở cấp tiểu học linh hoạt với các hình thức tổ chức phù hợp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên...

Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Hương Canh A: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Hương Canh A: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

Cô giáo Ngô Thị Như Lan - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Canh A cho biết: Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo sát sao các tổ chuyên môn thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy học đối với tất cả các môn học, chú trọng việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Hiện nay, nhà trường triển khai thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và đã chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đối với lớp 5 năm học 2024 - 2025.

Với sự quyết tâm thi đua “Dạy tốt, học tốt” của thầy và trò Trường Tiểu học Hương Canh A, sơ kết học kì 1 năm học 2023 - 2024 cho thấy, chất lượng giáo dục đại trà tăng trưởng cao, chất lượng giáo dục toàn diện tiến bộ, có nhiều học sinh năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp.

Theo đó, tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh đoạt 5 giải (1 giải Ba, 4 Khuyến Khích). Thi TDTT cấp tỉnh: đoạt 5 huy chương (2 huy chương Vàng, 3 huy chương Đồng). Thi TDTT cấp huyện đoạt 13 giải và 1 giải Nhất toàn đoàn (7 giải Nhất, 5 giải Nhì, 1 giải Ba).

Đặc biệt, tại cuộc thi Toán TIMO vòng quốc gia đoạt 3 huy chương (1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng). Thi Olympic toán TiTan Việt Nam đoạt 6 giải (1 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng).

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên chụp ảnh cùng Hiệu trưởng và các giáo viên trường Tiểu học Hương Canh A đạt giải tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2023 - 2024.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên chụp ảnh cùng Hiệu trưởng và các giáo viên trường Tiểu học Hương Canh A đạt giải tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2023 - 2024.

Chất lượng đội ngũ giáo viên cũng được nâng cao. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp huyện năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Hương Canh A đoạt 7 giải (4 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Ba toàn đoàn). Tại cuộc thi Em an toàn hơn cùng Google, một giáo viên đạt 01 giải Ba.

Ghi nhận biểu dương những thành tích xuất trong công tác dạy và học, trường Tiểu học Hương Canh A nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được các cấp khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, năm học 2019 - 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Năm học 2020 - 2021, Chính phủ tặng Cờ thi đua. Năm học 2021 - 2022, Chính phủ tặng Bằng khen. Năm học 2022 - 2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ thi đua.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, thầy và trò Trường Tiểu học Hương Canh A đã khẳng định và giữ vững vị thế của nhà trường, xứng đáng là đơn vị tiêu biểu xuất sắc khối các trường Tiểu học của huyện Bình Xuyên. Đây sẽ là tiền đề tạo thế và lực để thầy và trò nhà trường phấn đấu, giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện trong những năm học tiếp theo.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng cờ cho Trường Tiểu học Hương Canh A đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2022 - 2023.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng cờ cho Trường Tiểu học Hương Canh A đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2022 - 2023.

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe” điểm cấp tỉnh, năm học 2023 - 2024 tại Trường tiểu học Hương Canh A, huyện Bình Xuyên.

Với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, trong chương trình “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội Đồng đội tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 5 chiếc xe đạp và 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; đồng thời, trao tặng công trình măng non “Hàng cây phong linh” và hơn 1.000 phần quà cho các em học sinh Trường tiểu học Hương Canh A.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Bình Xuyên đã tuyên dương 10 “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”, là các em thiếu nhi có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và công tác Đội tại trường Tiểu học Hương Canh A. Qua đó, nhằm giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của quê hương, đất nước; về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội, góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ