Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Minh Tân tự hào đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Tiểu học Minh Tân (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Minh Tân.
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Minh Tân.

Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Trường Tiểu học Minh Tân được thành lập năm 2003 ở trung tâm của Thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Phát huy truyền thống hiếu học, trải qua 21 năm (năm 2003 – 2024) xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường không ngừng thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, vượt qua nhiều khó khăn, từng bước khẳng định vị thế của ngôi trường được chuẩn hóa về mọi mặt.

Đặc biệt, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý, các ngành, cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan; sự đồng thuận, ủng hộ của cha mẹ học sinh; điều đó đã tạo nên sức mạnh và động lực lớn để Nhà trường quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hiện nay, Trường Tiểu học Minh Tân có tổng diện tích 21.000 m2, khuôn viên nhà trường rộng rãi và thoáng mát. Nhà lớp học được xây dựng kiên cố, khang trang với 35 phòng, đảm bảo đủ các phòng học văn hóa và các phòng hỗ trợ học tập. Thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn và hiện đại, đảm bảo yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay và phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục của nhà trường một cách toàn diện.

Thầy giáo Trần Xuân Chính - Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân (thứ 2 từ trái sang) nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng nhà trường.

Thầy giáo Trần Xuân Chính - Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân (thứ 2 từ trái sang) nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng nhà trường.

Thầy giáo Trần Xuân Chính - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Tân (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) nhấn mạnh: Ban giám hiệu nhà trường xác định việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là chủ trương lớn của ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

Để sớm hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; trong những năm học qua nhà trường xác định phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường là sứ mệnh lịch sử tạo nên thương hiệu của đơn vị.

Theo đó, phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường không chỉ xây dựng phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, định hướng phát triển kinh tế của địa phương theo từng giai đoạn mà luôn được rà soát bổ sung để theo kịp xu thế phát triển đi lên của xã hội.

Đến nay, 100% giáo viên của nhà trường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực; có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

Hội đồng sư phạm nhà trường luôn đoàn kết cùng nhau xây dựng trường hoàn thành xuất sắc trong mọi công việc. Cán bộ quản lý, thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm giáo dục. Từng bước chuyển đổi về chất lượng hoạt động giáo dục nhất là giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà và nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu. Tập trung mọi điều kiện để thực hiện tốt công việc đổi mới giáo dục phổ thông.

Thầy giáo Trần Xuân Chính - Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân (Bên phải) nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT tặng nhà trường.

Thầy giáo Trần Xuân Chính - Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân (Bên phải) nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT tặng nhà trường.

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục đại trà được nhà trường chú trọng, quan tâm qua việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên. Do đó, chất lượng dạy và học ngày càng được củng cố, phát triển, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò nhà trường, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tặng Bằng khen Trường Tiểu học Minh Tân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2022 - 2023”; Chủ tịch UBND tỉnh Phúc khen tặng Trường Tiểu học Minh Tân danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2022 - 2023,...cùng nhiều phần thưởng cao quý của các cấp các ngành.

Đặc biệt, tháng 12/2023 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định công nhận trường Tiểu học Minh Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; và Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc quyết định công nhận trường Tiểu học Minh Tân đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Thầy giáo Trần Xuân Chính - Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân khen thưởng giáo viên nhà trường.

Thầy giáo Trần Xuân Chính - Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân khen thưởng giáo viên nhà trường.

Tích cực phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội

Song song với dạy học văn hóa, công tác phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong những năm học qua đã được Ban giám hiệu Trường Tiểu học Minh Tân quan tâm chỉ đạo, triển khai và thực hiện tốt, bảo đảm đúng Quy chế quy định của nhà nước. Việc phối hợp chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục đã có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai, phổ biến đến phụ huynh học sinh các chương trình, kế hoạch giáo dục năm học. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với gia đình, cha mẹ học sinh thông qua vai trò của giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp; qua hệ thống sổ liên lạc thông thường, sổ liên lạc điện tử, điện thoại, các phương tiện truyền thông; qua mạng internet như gmail, zalo, facebook.

Để công tác phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thầy giáo Trần Xuân Chính - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Tân cho biết, thời gian tới nhà trường tiếp tục chỉ đạo các tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng bền vững.

Nhà trường chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, phụ huynh về ý nghĩa, vai trò của công tác phối giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan đến từng môi trường giáo dục,… Qua đó tạo sự đồng thuận cao và huy động được sự tham gia chủ động, tích cực của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Lớp học trường Tiểu học Minh Tân khang trang, sạch đẹp.

Lớp học trường Tiểu học Minh Tân khang trang, sạch đẹp.

Cùng với đó, nhà trường tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; chú trọng công tác quản lý và giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; kết hợp hài hòa “dạy chữ”, “dạy người”, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học.

Tổ chức đa dạng, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả các hoạt động hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo sân chơi bổ ích, giáo dục toàn diện học sinh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững, đáp ứng với mục tiêu của Chương trình GDPT 2018.

Học sinh Trường Tiểu Minh Tân tích cực tham gia “Hội thi đồng diễn thể dục - Đổi mới giờ thể dục tập thể cho học sinh” chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).
Học sinh Trường Tiểu Minh Tân tích cực tham gia “Hội thi đồng diễn thể dục - Đổi mới giờ thể dục tập thể cho học sinh” chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).

Thầy giáo Trần Xuân Chính - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Tân cho hay, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường,...

Quyết tâm giữ vững, duy trì và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; giữ vững thành tích là một trong các trường đứng trong tốp đầu bậc giáo dục Tiểu học của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ