Hoàng Mai, Hà Nội quyết mạnh tay với nhà 'siêu mỏng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang quyết liệt yêu cầu các hộ gia đình có diện tích đất ở không đủ điều kiện xây dựng phải hợp khối.

Xuất hiện những công trình siêu mỏng, siêu méo sau khi triển khai dự án.
Xuất hiện những công trình siêu mỏng, siêu méo sau khi triển khai dự án.

Để tránh nhà “siêu mỏng”, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang quyết liệt yêu cầu các hộ gia đình có diện tích đất ở không đủ điều kiện xây dựng phải hợp khối.

UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) vừa có báo cáo UBND quận Hoàng Mai trường hợp công trình “siêu mỏng” sau giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Dự án tuyến đường đoạn từ Đồng Tầu đến đường Tam Trinh.

Đại diện Tổ Thanh tra xây dựng phường Thịnh Liệt thừa nhận, có công trình với diện tích nhỏ hai bên tuyến đường đoạn Đồng Tầu đến đường Tam Trinh.

“GPMB để triển khai dự án đã ảnh hưởng đến nhà dân và có phát sinh sửa chữa xây dựng, phường có thống kê báo cáo. Với 15 trường hợp siêu mỏng mà báo chí phản ánh không phải tất cả đều xây mới, phần lớn công trình là bị cắt xén diện tích để phục vụ dự án. Người dân xây tường, dựng mái trước tiên là chỗ ở và bảo vệ tài sản còn lại…”, đại diện Tổ Thanh tra xây dựng Thịnh Liệt thông tin.

Thanh tra xây dựng phường Thịnh Liệt cũng thừa nhận có công trình xây mới với diện tích dưới 20m2, không đảm bảo các điều kiện xây dựng và mỹ quan đô thị. UBND phường Thịnh Liệt đã ra quyết định xử phạt với hộ dân xây dựng mới trên diện tích 17 m2 là 70 triệu đồng.

Trước thực trạng 15 trường hợp có diện tích đất nhỏ không đủ điều kiện xây dựng, Phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai họp thống nhất ra văn bản yêu cầu các hộ phải hợp khối trong vòng 30 ngày để thực hiện việc xây dựng và chỉnh trang đô thị.

Sau thời gian 30 ngày chưa hợp khối, phường Thịnh Liệt sẽ báo cáo quận, TP Hà Nội để có phương án như dự án để thu hồi phục vụ mục đích làm công cộng.

Trước đó, Báo GD&TĐ số 75 ra ngày 29/3 có bài viết “Hà Nội nhức mắt nhà siêu mỏng ở dự án đường trăm tỷ” phản ánh việc xuất hiện nhiều công trình “siêu mỏng” ở dự án trên. Nhiều thửa đất sau khi GPMB phục vụ dự án, tuy không đủ diện tích để xây dựng, nhưng chủ nhà vẫn tận dụng để cải tạo, sửa chữa.

Cụ thể, hàng loạt công trình cải tạo, xây dựng dọc hai bên đường của dự án đã hoàn thành với hình thù khác nhau. Nhiều diện tích căn nhà chỉ dưới 20 m2, có kích thước như những “dải khăn đỏ”.

Trong đó, có công trình chỉ còn dính một ít trên mặt đất cũng được chủ đất xây lên và mở chuồng cọp trông xấu xí, mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, một số ngôi nhà như bị cắt thành hình tam giác được xây dựng cải tạo và có thể mở cửa hàng kinh doanh.

Dự án có chiều dài 1,9 km, mặt cắt ngang 30 m, vỉa hè mỗi bên 7,5 m, do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt vào năm 2018, bắt đầu khởi công xây dựng năm 2019.

Dự án có mức đầu tư 500 tỷ đồng, trong đó hơn 100 tỷ đồng dành cho xây lắp, số còn lại chủ yếu dành cho công tác đền bù GPMB.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ