Hoàng Anh Gia Lai và bầu Đức nhận án phạt rất nặng nếu bỏ V.League 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hoàng Anh Gia Lai và cá nhân bầu Đức sẽ phải nhận án phạt rất nặng nếu đơn phương bỏ V.League 2023.

Chỉ còn 2 ngày nữa (3/2), V.League 2023 sẽ chính thức khai màn. Tuy nhiên, xung đột về nhà tài trợ giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn chưa được giải quyết.

Theo đó, VPF cuối tháng 12/2022 đã thông báo về ngành hàng độc quyền của nhà tài trợ chính V.League 2023 là nước tăng lực nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn đàm phán với một nhãn hàng ở lĩnh vực tương tự và không trao đổi với VPF.

Ở mùa giải 2022, Hoàng Anh Gia Lai cũng có hợp đồng tài trợ với một hãng nước tăng lực. Tuy nhiên, do hợp đồng này được ký trước khi hãng nước tăng lực khác tài trợ cho V.League nên đội vẫn được quảng cáo.

VPF cho biết, nếu đội bóng của bầu Đức vẫn còn hợp đồng với nhãn hàng cũ thì vẫn được thực hiện, nhưng với nhãn hàng mới ký sau hợp đồng của VPF thì vi phạm.

Chiều 30/1, VPF gửi công văn yêu cầu Hoàng Anh Gia Lai không được quảng cáo nước tăng lực do đụng chạm với nhà tài trợ chính của giải. Đáp lại, đội bóng phố Núi cho biết nếu không được chấp thuận, họ có thể không dự V.League 2023 vì thiếu kinh phí.

Thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang vẫn tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận khai màn nhưng cũng sẵn sàng bỏ giải.
Thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang vẫn tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận khai màn nhưng cũng sẵn sàng bỏ giải.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai và cá nhân bầu Đức (hoặc người chủ mưu bỏ giải) sẽ phải nhận án phạt rất nặng nếu đơn phương bỏ giải. Bầu Đức, tức ông Đoàn Nguyên Đức, hiện đang là Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể, theo điều lệ V.League 2023, câu lạc bộ đã đăng ký nhưng bỏ không tham dự sẽ bị chuyển xuống thi đấu tại hạng Ba từ mùa 2023-2024 và chịu hình thức kỷ luật theo Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) như bị phạt tối thiểu 100 triệu đồng. Còn cá nhân người chủ mưu bị phạt 10 triệu đồng và bị cấm 5 năm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF hoặc đơn vị chủ trì giải tổ chức.

Điều lệ cũng nêu rõ, trường hợp không phát hiện được người nào chủ mưu, Trưởng đoàn (hoặc người có trách nhiệm cao nhất của câu lạc bộ, đội bóng tại trận đấu đó), huấn luyện viên trưởng, đội trưởng sẽ bị phạt như người chủ mưu.

Theo lịch, trận khai màn V.League 2023, đội chủ sân Pleiku sẽ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 17h chiều 4/2.

Được biết, thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang vẫn tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận khai màn. Tuy vậy, họ cũng đã chuẩn bị các phương án nếu bỏ giải, sẽ thanh toán chế độ và tìm bến đỗ mới cho các cầu thủ, sau đó mới tính đến cuộc chiến pháp lý với VPF.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ