Đã có giải giáp cho xung đột tài trợ giữa VPF và Hoàng Anh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong diễn biến mới nhất, nhà tài trợ chính của V-League (2022-2024) Night Wolf sẵn sàng nhường việc tài trợ cho đối tác của Hoàng Anh Gia Lai.

VPF và Hoàng Anh Gia Lai tích cực đàm phán về vấn đề tài trợ của hai bên.
VPF và Hoàng Anh Gia Lai tích cực đàm phán về vấn đề tài trợ của hai bên.

Theo một số nguồn tin, nhà tài trợ chính của V-League (2022-2024) là Nước tăng lực Night Wolf sẵn sàng nhường việc tài trợ cho đối tác của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng phải đạt được nhiều điều kiện quan trọng:

Việc nhường quyền tài trợ được sự đồng ý của VPF.

Nhà tài trợ thay thế Nước tăng lực Night Wolf cam kết tài trợ cho V.League ít nhất trong 03 mùa giải liên tiếp với giá trị hợp đồng lớn hơn hoặc bằng giá trị hợp đồng tài trợ mà Night Wolf đã ký với VPF

Nhà tài trợ thay thế Nước tăng lực Night Wolf cam kết đồng ý để 14 câu lạc bộ tham gia V.League được sử dụng hình ảnh quảng cáo nước tăng lực hoặc/và hình ảnh quảng cáo sản phẩm trùng với ngành hàng của nhà tài trợ thay thế Night Wolf.

Nếu đáp ứng các điều kiện trên, Night Wolf sẽ dành toàn bộ kinh phí dự kiến tài trợ cho V-League 2023 vào việc hợp tác với VPF xây dựng một Quỹ phát triển bóng đá Việt Nam.

Các bên sẽ có cuộc họp vào ngày 28/1 để tìm hướng giải quyết, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cho các nhà tài trợ, VPF và CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó, ngày 18/1, VPF thông báo về việc đội bóng phố Núi có nhà tài trợ va chạm quyền lợi với nhà tài trợ chính của giải đấu. VPF yêu cầu phía đội bóng phố Núi không được sử dụng các hình ảnh nhà tài trợ mới trong phạm vi liên quan tới giải vô địch quốc gia.

Sau khi bị VPF "tuýt còi", bầu Đức đáp trả: "VPF không đồng ý quảng bá cho nhà tài trợ thì chúng tôi nghỉ chơi, chuyện này rất đơn giản. HAGL có quyền lựa chọn chơi hay nghỉ tham dự mùa tới. Trên thế giới không có đội bóng nào có thể tồn tại nếu thiếu nhà tài trợ...".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.