Báo Thái Lan khen ngợi thầy trò Kiatisak ở giải châu lục

GD&TĐ - Tờ Siam Sport ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Kiatisak dù Hoàng Anh Gia Lai thua Yokohama F. Marinos 1-2 ở trận ra quân AFC Champions League.

“Hoàng Anh Gia Lai dưới sự dẫn dắt của ‘Zico Thái Lan’ đã thi đấu tốt trước nhà Á quân Nhật Bản Yokohama F. Marinos”, tờ báo xứ Chùa Vàng viết: “Dù thua trận nhưng tỷ số 1-2 là kết quả chấp nhận được và huấn luyện viên Kiatisak vẫn được hưởng niềm vui”.

Theo nhật báo Thái Lan, đội bóng Nhật Bản mạnh hơn nhiều so với Hoàng Anh Gia Lai nhưng đoàn quân dưới trướng Kiatisak vẫn thi đấu tốt.

Thực tế, đại diện của Việt Nam nhập cuộc tự tin, chơi ‘ăn miếng trả miếng’ và thậm chí đã có bàn mở tỷ số nếu cú sút của Văn Thanh không tìm đến cột dọc đội Á quân J-League 1.

Tuy vậy, đội chủ nhà sau đó liên tiếp thủng lưới từ hai tình huống cố định đều do Leo Ceara tỏa sáng. Sau hai bàn thua, Hoàng Anh Gia Lai đã miệt mài tấn công và đến phút 32 thì rút ngắn xuống 1-2. Ngoại binh Mauricio gây sức ép từ quả phạt góc của Công Phượng khiến thủ quân Takuya Kida đánh đầu phản lưới.

Đại diện Nhật Bản thắng Hoàng Anh Gia Lai nhờ các tình huống cố định.
Đại diện Nhật Bản thắng Hoàng Anh Gia Lai nhờ các tình huống cố định.

“Trong đội hình của Yokohama F. Marinos gồm nhiều hảo thủ như Takuya Kida, Ryo Miyaichi, Leo Sierra hay Teruhito Nakagawa. Họ vừa dễ dàng đánh bại Kashima Antlers 3-0 ở giải quốc nội”, tờ Siam Sport tiếp tục: “Thế nhưng đội khách đôi phen hú vía trong trận đấu trên sân Thống Nhất tối 16/4”.

Sau cùng, tờ báo của Thái Lan dẫn lời huấn luyện viên Kiatisak cho biết ông cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ đội nhà.

“Kiatisak thừa nhận Hoàng Anh Gia Lai thiếu một chút may mắn trong trận đấu với Yokohama F. Marinos”, tờ Siam Sport nhận định đội bóng phố Núi đã chơi tốt cả trong tấn công lẫn phòng thủ: “Kiatisak nhấn mạnh Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục điều chỉnh để đi đúng hướng cho các trận tiếp theo”.

Theo lịch thi đấu ở lượt tiếp theo thầy trò huấn luyện viên Kiatisak sẽ đối đầu với Jeonbuk ngày 22/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…