Ngày 1/7, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt.
Tại hướng Bắc, các đơn vị từ Nhóm tác chiến Sever của Nga đã cải thiện tình hình trên tuyến đầu.
Họ đánh bại sinh lực và trang thiết bị của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh nhẹ, 1 lữ đoàn tấn công, 2 trung đoàn tấn công, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và đơn vị tác chiến đặc biệt Khimera thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine.
Giao tranh diễn ra gần các khu vực Varachino, Sadki, Khrapovshchina, Bessalovka, Novonikolayevka và Yunakovka (tỉnh Sumy).
Tại hướng Kharkov, quân Nga đã gây hỏa lực vào đội hình 1 lữ đoàn cơ giới và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ gần Okhrimovka, Ogurtsovo, Olkhovatka và Volchansk.
Thiệt hại của Ukraine là: 180 quân nhân, 3 xe bọc thép, 6 xe cơ giới, 4 hệ thống pháo dã chiến và 1 bệ phóng RAK-SA-12 do Croatia sản xuất.
Quân đội Nga tiến sâu, áp đảo tại nhiều mặt trận
Tại hướng Tây, các đơn vị Nga có được vị trí thuận lợi hơn.
Họ tấn công đội hình của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn tấn công và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ gần các địa bàn Petrovka, Kupyansk, Gorokhovatka, Nizhneye Solenoe, Dvurechanskoye, Putnikovo, Petropavlovka, Sobolevka, Peschanoye và Borovskaya Andreyevka (tỉnh Kharkov).
Ukraine bị tổn thất hơn 220 quân nhân, 1 xe tăng, 12 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo phương Tây, 1 trạm radar và 4 kho đạn.
Tại hướng Nam, Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ gây thiệt hại cho sinh lực và trang bị của 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn tấn công miền núi và 1 lữ đoàn đổ bộ đường không Ukraine.
Giao tranh diễn ra gần Seversk, Zvanovka, Serebryanka, Shcherbinovka, Chasov Yar, Predtechino, Konstantinovka, Verkhnekamenskoye và Petrovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).
Ukraine tổn thất khoảng 160 quân nhân, 1 xe bán tải, 4 hệ thống pháo dã chiến và 1 kho đạn.
Tại hướng Trung tâm, quân Nga cải thiện vị trí trên tuyến đầu. Họ đánh bại đội hình 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn UAV, 1 trung đoàn tấn công, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Giao tranh diễn ra gần Udachnoye, Novosergeyevka, Petrovskoye, Novoukrainka và Dachnoye (DPR).
Thiệt hại phía Ukraine là 500 quân nhân, 1 xe bọc thép HMMWV, 1 xe bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất và 11 xe bán tải.
Tại hướng Đông, các đơn vị Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương.
Họ đánh bại sinh lực và trang bị của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine gần Zelenoye Pole, Shevchenko, Voskresenka, Chervonaya Zirka (DPR), Novodarovka và Levadnoye (tỉnh Zaporozhye).
Thiệt hại của Ukraine là: 215 quân nhân, 6 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.
Tấn công tổng lực từ không quân và pháo binh Nga
Tại hướng Dnepr, các đơn vị Nga đã tấn công đội hình 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công trên núi và 2 lữ đoàn phòng thủ ven biển của Ukraine.
Giao tranh diễn ra gần Kamenskoye, Malaya Tokmachka (tỉnh Zaporozhye), Antonovka, Pridneprovskoye và Zolotaya Balka (tỉnh Kherson), Nikopol (tỉnh Dnepropetrovsk) và Nikolayev.
Quân đội Ukraine mất tới 90 quân nhân, 1 xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, 7 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo dã chiến. Ngoài ra, 9 trạm tác chiến điện tử, 2 kho đạn và 2 kho trang thiết bị quân sự của Ukraine cũng bị phá hủy.
Không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh vào hệ thống chỉ huy, các cơ sở sản xuất, lắp ráp và lưu trữ UAV, trung tâm điều khiển UAV, kho đạn và kỹ thuật quân sự, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine tại 148 khu vực.
Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, 5 bom dẫn đường JDAM của Mỹ, 3 quả đạn pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp, cùng 173 UAV cánh cố định.
Tổn thất của phía Nga
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 30/6, phía Nga mất thêm: 970 quân, 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 36 hệ thống pháo, 144 UAV và 103 phương tiện chở nhiên liệu.