Hoa Kỳ sẽ tăng đội ngũ quân sự ở Ba Lan

GD&TĐ - Đại sứ Mỹ tại thủ đô Warszawa - Ba Lan bà Georgette Mosbacher cho biết Washington sẽ tăng quy mô đội ngũ quân sự ở Ba Lan.

Hoa Kỳ sẽ tăng đội ngũ quân sự ở Ba Lan

Nhà ngoại giao này cho biết, các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành để tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan. “Tôi có thể nói rằng sẽ có thêm (Quân đội Hoa Kỳ tại Ba Lan), - RIA Novosti trích dẫn lời của bà từ tạp chí Polska.

Trước đó Ba Lan đã bày tỏ sự sẵn sàng chấp nhận chi phí 1,5-2 tỷ đô la khi Washington triển khai sư đoàn bọc thép của Mỹ ở Ba Lan. Căn cứ được đề xuất có tên gọi là Fort Trump.

Cũng trong tuần này, tờ báo Bloomberg đã viết chính quyền của Tổng thống Trump và chính quyền Ba Lan đang tiến tới một thỏa thuận về việc triển khai một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại nước cộng hòa.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ