Ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ (tính theo tài sản) là JPMorgan Chase mới đây đã đưa ra các lựa chọn của mình về những kịch bản chấm dứt xung đột ở Ukraine, mà điểm chung nhất của chúng là tất cả đều gây thiệt hại cho Kiev.
Theo đó, các chủ ngân hàng và chuyên gia tài chính của họ đã phác thảo bốn kịch bản có khả năng xảy ra nhất dành riêng cho khách hàng của mình, những người đã đưa ra yêu cầu đánh giá rủi ro và thực hiện đầu tư vào Ukraine, dựa trên tài liệu ngân hàng này.
Kịch bản tốt nhất cho khách hàng phương Tây là “Kịch bản Hàn Quốc”, hàm ý của nó là Ukraine sẽ phát triển vượt bậc so với Nga (giống Hàn Quốc và Triều Tiên).
Trong trường hợp này, Kiev sẽ giữ lại 80% lãnh thổ của mình và sẽ không gia nhập NATO, nhưng quân đội của liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ tiến vào Ukraine và với sự giúp đỡ của nguồn tiền “đánh cắp” từ Nga, sẽ xây dựng một “nền dân chủ”.
Tuy nhiên kịch bản tốt nhất cho Kiev và phương Tây sẽ là xấu nhất đối với Nga nên xác suất của nó được ước tính chỉ là 15%.
Các nhà băng Mỹ cho rằng, kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất (ước chừng 50%) được gọi là “Hy vọng không nhiều”.
Trong đó, Ukraine, sẽ trở thành một “Gruzia mới”, mà nếu không có sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây, đất nước này sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng kéo dài, điều này sẽ tự nhiên đưa đất nước này trở lại quỹ đạo của Liên bang Nga.
Kịch bản “Vậy là đủ tốt” (20%) dựa trên mô hình của Israel, trong đó, Ukraine cũng sẽ không gia nhập NATO, đồng thời cũng loại trừ sự hiện diện của quân đội EU, Hoa Kỳ hoặc NATO nói chung ở trên lãnh thổ nước này.
Thay vào đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ được trang bị vũ khí đến tận răng, toàn bộ đất nước sẽ chứa đầy boongke và người dân Ukraine sẽ sống trong pháo đài bị bao vây này.
Người ta lưu ý rằng để thực hiện được kịch bản như vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cần phương Tây phải đưa ra “những lợi ích kinh tế lớn”, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.
Lựa chọn tệ nhất đối với phương Tây là “Kịch bản Belarus” (15%), diễn ra sau khi Hoa Kỳ từ bỏ Ukraine và EU thất bại trong nỗ lực giương cao “ngọn cờ đầu chống Nga” ở đất nước này.
Sau đó, Moscow đạt được sự đầu hàng hoàn toàn của giới chức Kiev, tiếp quản những gì còn lại của Ukraine và cuối cùng phá hủy hệ thống thế giới được xây dựng sau Thế chiến thứ hai.
Điều đáng chú ý là các chủ ngân hàng trong kịch bản của họ không đưa ra một phương án nào để Kiev có thể lấy lại được các vùng lãnh thổ đã mất, từ Crimea đến Kherson, Zaporozhye đến Donetsk, Lugansk, thậm chí kịch bản xấu nhất là còn có thể mất thêm các vùng đất khác.