Hoa hậu Mai Phương Thúy xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật

GD&TĐ - "Là người nổi tiếng, Thúy ý thức được trách nhiệm của mình đối với mỗi phát ngôn và hành động. Giờ nhìn lại thực sự thấy mình đã sai", Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ.

Thời gian gần đây, một số nghệ sĩ có tên tuổi của showbiz Việt như MC Quyền Linh, NSND Hồng Vân, Nam Thư, Phương Mỹ Chi… dính phải ồn ào quảng cáo thực phẩm chức năng, thuốc không rõ nguồn gốc tràn lan trên mạng xã hội, đã nhận về nhiều chỉ trích, thậm chí lên án của người hâm mộ.

Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm cũng như niềm tin nơi người hâm mộ dành cho nghệ sĩ mà mình yêu thích, thần tượng.

Dù một số nghệ sĩ đã thẳng thắn lên tiếng xin lỗi, rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân nhưng dư luận vẫn cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần có động thái quyết liệt hơn để chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều người này.

Đặc biệt, mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa chia sẻ link bài báo có tựa đề: Hoa hậu Mai Phương Thúy và Hương Giang "tiếp tay" cho thực phẩm chức năng quảng cáo sai phạm? Đồng thời đính kèm dòng chia sẻ, xin lỗi gửi đến khán giả về việc bản thân đã tiếp tay cho một nhãn hàng thực phẩm chức năng vừa bị cơ quan chức năng xử phạt.

Bài chia sẻ của Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Bài chia sẻ của Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Theo đó, Hoa hậu Mai Phương Thúy viết: “Sáng sớm đọc được tin này Thúy rất bất ngờ. Nếu sự thật đúng như những gì bài báo nêu thì Thúy rất thất vọng và hối hận.

Là người nổi tiếng, Thúy ý thức được trách nhiệm của mình đối với mỗi phát ngôn và hành động. Giờ nhìn lại thực sự thấy mình đã sai. 

Thúy xin gửi lời xin lỗi chân thành và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để giúp xử lý đúng mực những hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng”.

Trước đó, vào khoảng cuối năm 2020, Hoa hậu Mai Phương Thúy và Hoa hậu Hương Giang đã cùng quảng cáo cho một loại sản phẩm giảm cân với tác dụng giảm mỡ bụng, nọng cằm trong 3 tuần, không tác dụng phụ.

Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết bản thân từng bị chê bai vì ngoại hình quá khổ, "vai u thịt bắp". Mỗi lần Thúy tăng cân mọi người cứ chê này chê nọ là Thúy biết hết. Chẳng qua không muốn giảm thôi chứ giảm là giảm được ngay", cô nói.

Trong khi đó, Mai Phương Thúy còn khẳng định đã rất cẩn thận và kiểm tra rõ ràng thành phần của sản phẩm, đồng thời cho biết loại thực phẩm chức năng này được Bộ Y tế công nhận về tiêu chuẩn chất lượng.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cũng chia sẻ về công dụng tuyệt vời như: "Thực phẩm chức năng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp giảm cân vô cùng nổi tiếng, có hiệu quả vượt trội với cơ chế đốt mỡ, thải mỡ ra ngoài, ngăn tích tụ mỡ xấu và ngăn không cho mỡ quay trở lại".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.