Hỗ trợ trong mùa dịch, sinh viên quốc tế tại Đức được vay với lãi suất 0%

Hỗ trợ trong mùa dịch, sinh viên quốc tế tại Đức được vay với lãi suất 0%

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, rất nhiều sinh viên Đức, EU và quốc tế bị mất việc làm thêm, ảnh hưởng trực tiếp tới học tập và sinh hoạt. Vì vậy, vừa qua, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Nghiên cứu (BMBF) đã công bố mở rộng quỹ hỗ trợ vay tiền tới cộng đồng sinh viên trên toàn nước Đức. 

Qua đó, sinh viên người Đức, người nước ngoài (Drittstaat) hay sinh viên EU đều được phép vay tiền với lãi suất bằng 0 từ quỹ KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau- tổ chức chuyên hỗ trợ sinh viên Đức vay tiền cho việc học với lãi suất thấp).

Theo đó, khoản vay: lên tới 650€/tháng, không phụ thuộc vào tài chính của bản thân hay của gia đình, không cần thế chấp, thời gian trả linh hoạt,  lãi suất 0% (tiền lãi trong thời gian này sẽ do BMBF trả).

Ngày mở đơn đăng ký vay cho sinh viên nước ngoài, EU: 01.06.2020.

Ngày bắt đầu nhận khoản vay sớm nhất: 01.07.2020.

Ngày kết thúc chương trình cho vay với sinh viên nước ngoài, EU: 31.3.2021.

Thời gian tính từ lúc kết thúc nhận khoản vay tới lúc bắt đầu hoàn trả khoản vay: 6-23 tháng.

Thời gian hoàn trả dự kiến (theo Standard-Tilgungsplan) là 10 năm. Bạn sẽ nhận được bảng kế hoạch chi trả vào 5 tháng trước thời điểm bắt đầu hoàn lại tiền vay. Khi đó, bạn có thể thay đổi cách trả tùy theo mong muốn (nhiều hay ít hơn mỗi tháng, trong thời gian từ 1-300 tháng).

Điều kiện nhận vay: đang là sinh viên tại một trường công lập hoặc được nhà nước công nhận, thuộc lãnh thổ Đức.

Đang là sinh viên bậc học: đầu tiên hay thứ hai các văn bằng như Bachelor, Diplom, Magister hay Staatsexamen. Hoặc Cao học (Master-, Zusatz-, Aufbau-, Ergänzungsstudium). Hoặc Tiến sĩ (Promotion).

Hoặc đang là sinh viên dưới 10 kì chuyên ngành (Fachsemester). Trên 18 tuổi và dưới 44 tuổi (tính tới ngày 1.4 hay 1.10 trước khi nhận khoản vay). Có địa chỉ thường trú chính tại Đức (Erstwohnsitz).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.