Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào người DTTS tại Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/3, Tỉnh ủy Đồng Nai và Ủy ban Dân tộc đã trao hỗ trợ 3 tỷ đồng làm nhà ở cho đồng bào người dân tộc thiểu số tại Hà Giang.

Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại Hà Giang.
Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại Hà Giang.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc. Về phía tỉnh Hà Giang có ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang cùng BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Hà Giang với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí do Ủy Ban Dân tộc kết nối với tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của 8 tỉnh miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho tỉnh Hà Giang, bằng hoạt động thiết thực, hiệu quả, tỉnh Đồng Nai đã dành nguồn kinh phí hỗ trợ xây những ngôi nhà ở cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Giang.

Qua đó, giúp đồng bào yên tâm lao động sản xuất, bám đất, bám bản, tích cực tham gia đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại vùng miền núi, biên giới của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai và Ủy Ban Dân tộc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Hà Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, là nguồn cổ vũ động viên, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang. Đồng thời, Tỉnh Hà Giang cam kết sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện và sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ