Hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ cực đoan tại Quảng Trị

GD&TĐ - Ngày 4/4, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua ở trên địa bàn.

Ảnh hưởng của trận mưa lũ đã làm căn nhà của bà Lê Thị Thu ở thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) bị tốc mái hoàn toàn, hư hỏng nặng.
Ảnh hưởng của trận mưa lũ đã làm căn nhà của bà Lê Thị Thu ở thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) bị tốc mái hoàn toàn, hư hỏng nặng.

Đến thăm gia đình chị L​T.D.​Q. (​SN 1990​, trú tại thôn Trung Đơn, xã Hải Định, huyện Hải Lăng)​ - ​người không may bị nước lũ​​ cuốn trôi trong đợt mưa lũ vừa qua, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân. Dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 5 triệu đồng, Ủy ban MTTQVN huyện Hải Lăng hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình. 

Được biết, chị Q. là công nhân cho một doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Diên Sanh​ (huyện Hải Lăng)​. Trước đó, ​sáng 2/4, chị Q.​ đạp xe ​về thăm nhà mẹ đẻ ở thôn Thiện Đông (xã Hải Định). Đến 14h ​chiều ​cùng ngày, chị Q. rời nhà mẹ đẻ, đạp xe quay trở về nhà chồng ở thôn Trung Đơn. ​K​hi đi qua đoạn đường ngập lụt giữa cánh đồng​, chị Q.​ không may bị nước cuốn trôi. Sau nhiều giờ huy động lực lượng phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm, đến khoảng 12​h​30 ​trưa​ 3​/​4, thi thể chị Q. đã được tìm thấy. 

Đến thăm gia đình bà Lê Thị Thu (trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) vừa qua căn nhà của gia đình bị tốc mái hoàn toàn hoàn toàn, hư hỏng nặng, Ủy ban MTTQVN đã trao tặng cho gia đình căn nhà Đại đoàn kết trị giá 62 triệu đồng, cùng động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống. 

Tại các nơi đến thăm, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu, sớm ổn định cuộc sống và hỗ trợ lo hậu sự cho người bị nạn. 

Lãnh đạo Ủy ban Mật trận TQVN tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên người thân chị LT.D.Q. vượt qua nỗi mất mát lớn.
Lãnh đạo Ủy ban Mật trận TQVN tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên người thân chị L​T.D.​Q. vượt qua nỗi mất mát lớn.

Từ ngày 31​/​3 đến ngày 2​/​4, do ảnh hưởng kết hợp của nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ cực đoan, dị thường và có tính lịch sử, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.    

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, mưa lũ khiến 1 người chế​t​​;​ gây ngập úng, đổ ngã ​hơn​ 10.​500 ​ha lúa và ​hơn ​3.0​00​ ha cây trồng các loại (sắn, ngô, đậu, rau màu,…)​; hơn 200 ha thủy sản bị thiệt hại; ​3 nhà dân bị tốc mái​; ​hơn 80​0​ hộ bị ngập nước từ 0,1 ​- ​0,3m tại ​các xã vùng trũng huyện ​Hải Lăng​. Ngoài ra, còn gây ngập lụt, chia cắt tại một số ngầm tràn qua sông, suối và sạt lở mái taluy một số tuyến đường giao thông ở miền núi...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ