Nông dân Quảng Trị điêu đứng vì trận mưa lũ bất thường

GD&TĐ - Do ảnh hưởng bởi đợt mưa kéo dài suốt hơn 3 ngày qua, tại Quảng Trị đã có gần 9.000 ha lúa đang trong thời kì làm đòng và 3.000 ha cây trồng các loại bị đổ rạp, ngập úng khiến bà con nông dân điêu đứng.

Bà con nông dân vùng núi Quảng Trị tranh thủ thu hoạch hoa màu chạy lũ.
Bà con nông dân vùng núi Quảng Trị tranh thủ thu hoạch hoa màu chạy lũ.

Từ đêm 30/3 đến sáng ngày 3/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa to trên diện rộng.

Lượng mưa toàn đợt phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 400mm như: địa bàn huyện Hải Lăng tại xã Hải Lâm là 469,4mm, tại xã Hải Sơn là 431,8mm; huyện Đakrông tại xã Tà Long là 446,6mm. 

Mưa lớn kèm gió mạnh khiến ruộng bắp đang vào độ thu hoạch đỗ rạp (ảnh: CTV).

Mưa lớn kèm gió mạnh khiến ruộng bắp đang vào độ thu hoạch đỗ rạp (ảnh: CTV).

Mưa lớn kéo dài, cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh đã khiến gần 9.000/21.550 ha lúa vụ đông - xuân đang đẻ nhánh, trổ bông của bà con nông dân bị ngập sâu và có nguy cơ mất trắng.

Hàng nghìn ha lúa hiện bị ngâp sâu trong nước (ảnh: CTV).

Hàng nghìn ha lúa hiện bị ngâp sâu trong nước (ảnh: CTV).

Trong đó, chỉ riêng huyện Hải Lăng đã có khoảng 6.400 ha lúa bị trận mưa bất thường nhấn chìm. Còn lại,  huyện các huyện Triệu Phong gần 880 ha, Vĩnh Linh 580 ha, Gio Linh 500 ha, thị xã Quảng Trị 180 ha, Đakrông 20 ha, Cam Lộ 20 ha bị ngập, hư hại.

Thời điểm này, lúa đang làm đòng, chỉ cần bị ngập nước sâu, là hư hại hoàn toàn. Để cứu những diện tích lúa còn lại, chính quyền cùng người dân đã tập trung nhân lực, phương tiện để đắp đê cứu lúa.

Chỉ sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực vùng trũng ở Quảng Trị bị ngập cục bộ (ảnh: CTV).

Chỉ sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực vùng trũng ở Quảng Trị bị ngập cục bộ (ảnh: CTV).

Ghi nhận tại xã Hải Quế (huyện Hải Lăng) chiều ngày 2/4 nước vẫn còn ngập trắng đồng.

Ông Hoàng Ngọc Thảo (53 tuổi, trú thôn Hội Yên, xã Hải Quế) cho biết, gia đình trồng hơn 1,4 ha lúa cùng 6 sào sắn, toàn bộ diện tích đều bị ngập trong nước lũ. 

"Từ chiều 1/4 đến chiều 2/4 bà con trong thôn dùng bao cát để đắp thành dãy bờ cao, sau đó dùng máy bơm hút nước tiêu úng cho những diện tích lúa còn lại chưa ngập sâu. Chỉ mong trời ngừng mưa, nước không dâng nữa thì cứu được 2 sào lúa, còn lại coi như mất trắng vì ngập sâu trong nước”, ông Thảo buồn rầu nói.

Ông Hoàng Ngọc Thập - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Quế thông tin, trong những ngày qua, xã đã huy động hơn 800 người dân của 3 thôn Kim Long, Đơn Quế và Hội Yên cùng nhiều máy móc tiến hành gia cố các tuyến đê, kè cũng như đắp bờ bao, toàn bộ máy bơm từ các trạm bơm, HTX trên địa bàn cũng hoạt động ngày đêm để tiêu úng cho lúa. Toàn xã có 400 ha lúa trong đó hơn 80 ha bị ngập nặng.

Bà con nông dân xã Hải Quế đắp đê ngăn lũ để cứu lúa (ảnh: CTV).

Bà con nông dân xã Hải Quế đắp đê ngăn lũ để cứu lúa (ảnh: CTV).

Tại xã Hải Phong, nước lũ đã tràn qua toàn bộ đê bao của xã, cả nghìn ha lúa của xã này cũng đã ngập sâu trong nước suốt hơn 2 ngày qua. Nguy cơ mất trắng vụ mùa khiến người dân đứng ngồi không yên. Cũng theo bà con địa phương, đã rất lâu rồi mới chứng kiến trận mưa lũ dị thường như vậy.

Ngoài hàng nghìn ha lúa của bà con nông dân đang bị mưa lũ đe dọa, toàn tỉnh còn có gần 3.000 ha cây trồng các loại (sắn, ngô, đậu, rau màu,…) bị ngập nước, ngã đổ.

Một nhà dân ở huyện Hải Lăng bị ngập sâu trong nước (ảnh: CTV).

Một nhà dân ở huyện Hải Lăng bị ngập sâu trong nước (ảnh: CTV).

Ngoài thiệt hại lớn kể trên, mưa lớn kéo dài cũng đã làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập nước khiến giao thông bị gián đoạn, nhiều khu dân cư vùng trũng đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn.

Nông dân Quảng Trị điêu đứng vì trận mưa lũ bất thường ảnh 6

Thống kê sơ bộ của tỉnh Quảng Trị tính đến 28h ngày 2/4, đã có 2 nhà ở bị tốc mái, hơn 800 hộ bị ngập nước từ 0,1 - 0,3m tại các xã vùng trũng huyện Hải Lăng.

Trong đợt mưa lũ bất thường này đã có hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt từ 0,1 - 0,3 m (ảnh: CTV).

Trong đợt mưa lũ bất thường này đã có hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt từ 0,1 - 0,3 m (ảnh: CTV).

Nhiều tuyến đường làng bị ngập sâu trong ngày 2/4.

Nhiều tuyến đường làng bị ngập sâu trong ngày 2/4.

Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại nghiêm trọng ở các địa phương. Trong đó huyện Hải Lăng 115 ha, huyện Triệu Phong 10 lồng cá và 11 ha, huyện Gio Linh 16.500 con cá và thị xã Quảng Trị 64 ha.

Do ảnh hưởng của nước bạc từ thượng nguồn đổ về đã làm cá dìa nuôi lồng của các hộ dân ở xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong bị chết. (Ảnh: CTV).

Do ảnh hưởng của nước bạc từ thượng nguồn đổ về đã làm cá dìa nuôi lồng của các hộ dân ở xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong bị chết. (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, mưa gió cũng làm hư hại 8 hạ diện tích rừng trồng ở thị xã Quảng Trị; và 1 chiếc thuyền bị sóng cuốn trôi ra biển ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ