“Hổ giấy” UAE thất thủ, cơ hội rộng hơn với Việt Nam

GD&TĐ - Cục diện Bảng G Vòng loại World Cup 2022 đã có nhiều thay đổi khi UAE bất ngờ thất bại trên sân Thái Lan. Cùng với việc Việt Nam dễ dàng vượt qua Indonesia khiến cơ hội chia đều cho cả 3 đội đang dẫn đầu bảng.

“Hổ giấy” UAE thất thủ, cơ hội rộng hơn với Việt Nam
Trước khi loạt trận thứ 3 Bảng G Vòng loại World Cup 2022 diễn ra, UAE đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng hai trận. Họ vượt qua Malaysia 2-1 trên sân đối thủ và đè bẹp Indonesia 5-0 trên sân nhà. Trong khi đó, Thái Lan đang có 4 điểm sau khi hoà Việt Nam 0-0 và thắng Indonesia 3-0. Việt Nam cũng được 4 điểm nhưng kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại.

Mặc dù đang dẫn đầu bảng nhưng chuyến làm khách trên sân Thammasat của UAE được cho là nhiều chông gai với thầy trò Bert van Marwijk. Trong khi đó, mặc dù không có hai ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài - Chanathip và Thitiphan nhưng việc được nghỉ thi đấu vòng trước khiến người Thái giữ nguyên được thể lực.

Thực tế trên sân diễn ra đúng như vậy. Thái Lan vào trận khá sung sức và nắm quyền kiểm soát trận đấu. Phút thứ 27, Thái Lan có bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu của Teerasil. Sau bàn thắng đó, người Thái tràn đầy hứng khởi tràn lên tấn công. Nếu may mắn hơn thì tỷ số đã được nâng lên khi bóng 2 lần tìm vào cột dọc và xà ngang của UAE.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Thái Lan đã bị gỡ hoà ở phút cuối cùng hiệp 1. UAE vẫn là đội bóng bản lĩnh khi chỉ 1 pha tấn công hiếm hoi đã chuyển hoá thành bàn thắng. Trong một pha tấn công, Alhasan dốc bóng ở cánh trái rồi tạt vào trong, để Ali Mabkhout lao vào đánh đầu tung lưới Thái Lan. Các hậu vệ Thái Lan đã có dấu hiệu mất tập trung trong những phút bù giờ.

Bị gỡ hoà cuối hiệp 1 nhưng Thái Lan vẫn bước vào hiệp 2 với tâm lý vững vàng. Ngay phút thứ 51, Thái Lan đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ một pha bóng bổng. Một pha tạt bóng từ cánh phải đã loại toàn bộ hàng thủ UAE. Bóng đến chân Ekanit và cầu thủ này đệm bóng vào góc gần, khiến thủ môn Khalid bó tay. Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Điều đó chứng tỏ UAE không quá mạnh như dự đoán và họ đã tụt xuống vị trí thứ 3 của bảng đấu.

Trong khi đó, với chiến thắng 3-1 ngay trên sân Indonesia, Việt Nam đã cùng Thái Lan chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng G. Giấc mơ World Cup đang dần mở ra với thầy trò HLV Park Hang-seo khi 2 trận đấu tới gặp UAE và Thái Lan chúng ta đều được thi đấu trên sân nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ