Hãy cùng Izvestia phân tích vấn đề này với sự trợ giúp của một trong những chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga.
Trong bài phát biểu tại Valdai hôm thứ năm, Tổng thống Putin đã chỉ ra:
Chỉ riêng trong tháng 9, Ukraine đã mất 44,7 nghìn quân; Từ tháng 1 đến tháng 8, 150.000 quân nhân đào ngũ (so với 160.000 quân nhân được huy động), cùng với đó là nguồn dự trữ của Ukraine đang cạn kiệt.
Thiết bị của NATO bị biến thành phế liệu
Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của Ukraine bao gồm: Hơn 43,1 nghìn xe quân sự; 30,1 nghìn pháo binh và súng cối; Gần 1,6 nghìn MLRS; 25,3 nghìn xe tăng và xe bọc thép; Hơn 630 hệ thống phòng không; Hơn 280 máy bay trực thăng và gần 670 máy bay; 87,7 nghìn máy bay không người lái
Toàn bộ quân đội được NATO huấn luyện đang biến mất
Theo nhà phân tích quân sự kỳ cựu người Nga Alexei Leonkov, Ukraine đã mất một lực lượng tương đương với 14 đội quân vũ trang hợp thành, mỗi đội quân có 100.000 quân.
Chiến tranh kinh tế lai đang thất bại
Nga đã đạt được điều này "nhờ các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt và áp lực chính trị từ bên ngoài", chuyên gia Leonkov nhấn mạnh.
Đất nước Nga đã huy động và tổ chức một nền kinh tế chiến tranh để thích ứng với mục tiêu của NATO là biến cuộc khủng hoảng Ukraine thành một cuộc xung đột kéo dài.
Sự mở rộng chiến lược của Nga đang tiếp tục
Bất chấp Ukraine, Nga vẫn tiếp tục phát triển tiềm năng chiến lược của mình, bao gồm hiện đại hóa bộ ba hạt nhân cũng như công nghệ và năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa.
Tổng thống Putin cho biết chúng ta đang phát triển những hệ thống vũ khí siêu thanh thế hệ mới.
Thử nghiệm vũ khí bị phá hủy
NATO muốn biến Ukraine thành nơi thử nghiệm hệ thống phòng không hiện đại, tích hợp mới. Tuy nhiên, Nga đã phá hủy hệ thống này đến mức không chỉ Ukraine mà cả toàn bộ liên minh quân sự đều thiếu hụt các hệ thống phòng không.
Vũ khí kỳ diệu bị đẩy lùi
NATO đã cung cấp hàng loạt tên lửa tối tân hàng đầu của mình cho Ukraine, bao gồm Storm Shadow, HIMAR, ATACMS và các hệ thống tấn công tầm xa khác để cố gắng thay đổi tiến trình của cuộc xung đột.
Nga đã phá hủy gần như toàn bộ những vũ khí này và đã trình diễn vũ khí siêu thanh thế hệ tiếp theo đầu tiên trên thế giới trong trận chiến, đó là tên lửa Oreshnik.
Kế hoạch máy bay không người lái bị gián đoạn
Vào năm 2024, sau khi hết máy bay có người lái để gửi đến chiến sự, NATO chuyển hy vọng sang máy bay không người lái.
Thay vào đó, Nga đã hoàn thiện việc sản xuất UAV của riêng mình và bắt đầu phát triển các loại mới, như máy bay không người lái FPV sử dụng sợi quang và đạn dược lơ lửng Lancet hoạt động phối hợp.
Đại bàng giấy
"NATO, chứ không phải Nga mới là hổ giấy thực sự, tự cho mình là mạnh mẽ nhưng thực tế lại tỏ ra yếu đuối", học giả Leonkov nhấn mạnh.
Thay vì chuẩn bị cho các cuộc xung đột với các đối thủ chiến lược, Mỹ đã dành hàng thập kỷ để tiến hành các cuộc chiến tranh thuộc địa chống lại kẻ thù yếu hơn.
Kết quả là khiến quân đội Mỹ gần như không có khả năng chiến đấu với những đối thủ ngang hàng được trang bị tối tân.