Vũ khí thế hệ mới
Hãng TASS dẫn tuyên bố của Tổng thống Putin: "Chúng tôi đã triển khai nhiều loại vũ khí siêu thanh, trong đó có Zircon, Kinzhal, Oreshnik và Avangard - một loại vũ khí có tầm bắn liên lục địa.
Chúng tôi cũng đang phát triển thêm các hệ thống tối tân khác. Chúng tôi không quên bất kỳ điều gì trong kế hoạch của mình. Công việc vẫn đang được tiến hành và sẽ có kết quả sớm", ông Putin nói.
Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga tự tin vào lá chắn hạt nhân của mình. Ông cũng lưu ý rằng đất nước Nga không triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở bất kỳ đâu ngoại trừ Belarus, trong khi Mỹ triển khai trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Moscow thậm chí còn có nhiều vũ khí chiến thuật hơn Washington.
"Chúng tôi biết rằng có những người ở Mỹ nói rằng 'chúng tôi không cần bất kỳ sự gia hạn nào' (thỏa thuận New START). Nếu họ không cần, thì chúng tôi cũng vậy. Nhìn chung, chúng tôi đang làm tốt. Chúng tôi tin tưởng vào lá chắn hạt nhân của mình. Chúng tôi biết phải làm gì vào ngày mai và ngày kia.
Mức độ hiện đại hóa kho vũ khí của Nga cao hơn bất kỳ cường quốc hạt nhân nào khác trên thế giới. Chúng tôi chỉ đơn giản là đã làm việc chăm chỉ và trong một thời gian dài. Tôi xin nhắc lại: lực lượng chiến lược của chúng tôi đang ở mức độ hiện đại hóa rất cao", ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.
Tổng thống Putin cho biết cuộc đối thoại với Mỹ về việc gia hạn Hiệp ước New START sẽ không dễ dàng và rằng Moscow biết về những "cạm bẫy" đi kèm với nó.
Theo Tổng thống Nga, kho vũ khí của các đồng minh NATO là Pháp và Anh không thể bị bỏ qua trong các cuộc đàm phán, đặc biệt là khi xét đến kế hoạch mở rộng ô hạt nhân của Pháp trên khắp châu Âu.
Ông Putin cũng cảnh báo rằng Moscow biết về việc "ai đó" chuẩn bị tiến hành các cuộc thử hạt nhân, nhấn mạnh rằng nếu những điều này xảy ra, Nga cũng sẽ làm như vậy.
Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai là một hiệp hội gồm các chuyên gia hàng đầu quốc tế và Nga trong lĩnh vực khoa học chính trị, kinh tế, lịch sử và quan hệ quốc tế. Câu lạc bộ được thành lập năm 2004. Tên câu lạc bộ được đặt theo địa điểm diễn ra hội nghị đầu tiên của câu lạc bộ, được tổ chức tại Veliky Novgorod, gần Hồ Valdai.
Mỹ không theo kịp
Mỹ đã phải vật lộn để phát triển tên lửa siêu thanh trong nhiều năm nay, với những thách thức chính là:
Quản lý chi phí và tài nguyên kém
Mỗi tên lửa siêu thanh của Mỹ có giá ước tính khoảng 41 triệu đô la, khiến chúng trở nên cực kỳ đắt đỏ. Hàng tỷ đô la bị lãng phí do lập ngân sách không nhất quán và quản lý tài nguyên kém. Sự kém hiệu quả của bộ máy quan liêu và sự phụ thuộc vào nhiều nhà thầu đã làm chậm tiến độ và đổi mới.
Những thách thức về công nghệ và phát triển
Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phát triển vật liệu bảo vệ nhiệt tiên tiến cho tên lửa siêu thanh, tụt hậu so với Nga và Trung Quốc và làm chậm các chương trình vũ khí của nước này.
Lầu Năm Góc vẫn chưa quyết định giữa tên lửa hành trình (scramjet) và phương tiện lướt (boost-glides), làm chậm tiến độ. Việc thiếu cơ sở hạ tầng đường hầm gió tiên tiến để thử nghiệm ở tốc độ siêu thanh cản trở sự phát triển.
Lỗi kiểm tra và sự chậm trễ của chương trình
Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không AGM-183A (ARRW) siêu thanh đã bị loại bỏ sau nhiều lần thử nghiệm thất bại. Các vấn đề dai dẳng liên quan đến bệ phóng của hệ thống vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) vẫn chưa được giải quyết.
Cùng với đó là một loạt các cuộc thử nghiệm thất bại đối với cả động cơ scramjet và động cơ đẩy lướt đã gây khó khăn cho Mỹ kể từ năm 2010.
Bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu
Những tranh chấp nội bộ giữa các nhánh quân sự và Lầu Năm Góc đã dẫn đến những nỗ lực bị chia cắt và các chương trình bị hủy bỏ.
Vụ thử tên lửa siêu thanh thành công đầu tiên của Mỹ diễn ra vào tháng 12 năm 2024, bảy năm sau Nga và ba năm sau khi Trung Quốc triển khai vũ khí tương tự. Ngay cả lực lượng dân quân Houthi ở Yemen cũng tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh, cho thấy sự chậm trễ đáng kể của Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự hào nói rằng Mỹ sẽ sớm có tên lửa siêu thanh mới. Đó có thể chỉ là tuyên bố viển vông khi xét đến tất cả những khó khăn hiện tại Mỹ đang gặp phải.