Harry Kane mang tin buồn tới Man United?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Man United đã nhận một tin không mấy vui vẻ về thương vụ Harry Kane.

Harry Kane muốn tiếp tục gắn bó với Tottenham thay vì tới MU.
Harry Kane muốn tiếp tục gắn bó với Tottenham thay vì tới MU.

Sau sự ra đi của Ronaldo, Manchester United đã đi tìm những cái tên thay thế cho vị trí tiền đạo cắm. Họ vừa chiêu mộ thành công Wout Weghorst dưới dạng cho mượn đến hết mùa giải. Tuy vậy, thương vụ này chỉ là giải pháp tạm thời và Quỷ đỏ vẫn đang tích cực tìm kiếm một chân sút để gánh hàng công trong giai đoạn tới.

Hiện tại, tiền đạo đội tuyển Anh Harry Kane nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo Man United. HLV Erik Ten Hag rất muốn có được sự phục vụ của chân sút này trong giai đoạn tới và tìm mọi cách để có được Harry Kane.

Tuy vậy, Man United đã nhận một tin không mấy vui vẻ về thương vụ này khi mới đây, nhà báo David Ornstein xác nhận: "Harry Kane ngỏ ý ký hợp đồng mới với Tottenham. Không có cuộc đối thoại nào kể từ mùa hè năm 2021 nhưng các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch sau kỳ chuyển nhượng tháng Giêng".

Dù là tiền đạo thượng hạng của nước Anh nhưng Harry Kane chưa giành được bất cứ danh hiệu nào cùng Tottenham và hiện đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn của châu Âu.

Rạng sáng 24/1 (giờ Hà Nội), Kane ghi bàn duy nhất giúp Spurs đánh bại Fulham ở trận đấu thuộc vòng 21 giải Ngoại hạng Anh.

Phút 45+1, Harry Kane nhận bóng từ Son Heung-min. Trước mặt là hàng loạt cầu thủ phòng ngự của Fulham, thủ quân tuyển Anh vẫn tung cú sút đầy quyết đoán. Bóng từ chân Kane găm thẳng vào góc xa khung thành, khuất phục thủ thành Bernd Leno bên phía đối thủ.

Siêu phẩm này giúp Kane sánh ngang huyền thoại Jimmy Greaves để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Tottenham (cùng 266 bàn).

Theo Opta, Craven Cottage trở thành sân đấu thứ 33 chứng kiến bàn thắng của Kane. Trong lịch sử, chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn ở nhiều sân đấu hơn, đó là Andrew Cole (37), Frank Lampard và Wayne Rooney (cùng 34).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.