HLV Viettel và Bình Định nói gì sau trận đại chiến?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh và Đức Thắng mang tâm trạng trái ngược.

Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hài lòng với trận hòa của đội nhà trước Bình Định.
Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hài lòng với trận hòa của đội nhà trước Bình Định.

Ở trận đấu sớm nhất vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023. Viettel dù được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy nhưng đã để Bình Định cầm hòa không bàn thắng, trong điều kiện thời tiết khá xấu ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của cả hai đội.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết: "Viettel vẫn nhập cuộc như cách chúng tôi đã làm suốt từ đầu giải, đó là kiểm soát thế trận và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn, chúng tôi đã không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Trời mưa cũng ảnh hưởng không ít đến chất lượng chơi bóng của cả hai đội, tuy nhiên tôi hài lòng vì các cầu thủ đã thi đấu quyết tâm và gắn kết”.

Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh khẳng định Viettel hướng đến mục tiêu Top 3 trước khi nghĩ đến chức vô địch: "Tôi luôn nhấn mạnh rằng Viettel đặt mục tiêu lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu ngay từ khi bắt đầu mùa giải và với một điểm có được ở trận đấu này, chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng đến mục tiêu đã đặt ra.

Viettel sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng trong từng trận đấu và nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ tham gia cạnh tranh danh hiệu vô địch”.

Với phong độ xuất sắc của Đặng Văn Lâm, Bình Định đã rời sân Hàng Đẫy với một điểm, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho rằng kết quả này là công sức chung của toàn đội.

"Tôi hài lòng với hàng thủ của Bình Định trong ngày thi đấu hôm nay. Dù ở những trận đấu trước, Văn Lâm cũng có nhiều pha cứu thua nhưng đội bóng vẫn phải nhận thất bại.

Tuy nhiên hôm nay, các cầu thủ đã cải thiện sự tập trung và đó là lý do Bình Định giành được kết quả hòa trước một đội có hàng công rất mạnh như Viettel", huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng khẳng định.

Chiến lược gia sinh năm 1976 cũng cho biết ông nuối tiếc vì hàng công của TopenLand Bình Định đã không chơi tốt trong hiệp hai.

"Tôi đã đặt mục tiêu cho toàn đội là ghi được bàn thắng trong hiệp hai, tuy nhiên sự kết nối của các cầu thủ trên hàng công là chưa tốt. Về trường hợp của tiền đạo Jermie Lynch, chấn thương nặng hơn so với dự kiến đã khiến cậu ấy không thể có được cảm giác bóng tốt nhất”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.